Tình hình du học Trung Quốc hậu mở cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, số lượng sinh viên quốc tế đến Trung Quốc du học sẽ tăng mạnh sau khi nước này tái mở cửa từ 8/1.

Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới từ ngày 8/1.
Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới từ ngày 8/1.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên Trung Quốc du học thì khó có thể dự đoán.

Ông Wang Huiyao, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa (CCG), dự đoán du học Trung Quốc sẽ phục hồi trong năm 2023 sau khi nước này dỡ bỏ chính sách “không Covid”. Dự đoán này nằm trong bối cảnh quy trình xin thị thực cho người nước ngoài đến Trung Quốc để học tập hoặc kinh doanh được thả lỏng.

Ở chiều ngược lại, số lượng sinh viên Trung Quốc chọn du học có thể trở lại mức bình thường vì du học vẫn là mục tiêu của nhiều gia đình nước này. Họ đã bị cản trở bởi nhiều yếu tố như địa chính trị, chính sách Covid-19, giá cả tăng vọt...

Đáng chú ý, số lượng học sinh phổ thông người Trung Quốc du học có thể tăng, phù hợp với xu hướng du học sớm của phụ huynh nước này. Trong đại dịch, thay vì du học sớm, nhiều gia đình đã cho con học trường quốc tế. Nhưng khi biên giới mở lại, một phần trong số họ sẽ gửi con ra nước ngoài.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng, Trung Quốc không còn là nguồn cung du học sinh chiếm số lượng lớn trên thế giới. Nước này có thể phải nhường vị trí cho Ấn Độ hoặc các quốc gia châu Phi.

Một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng trên là mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.