Tỉnh đoàn Điện Biên phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn và Tết trồng cây

GD&TĐ - Chiều 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tham gia trồng cây xanh tại buổi lễ.
Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tham gia trồng cây xanh tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thành Huy đã phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội và cán bộ, đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Nội dung thi đua đa dạng, hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ XIII, triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” với điều kiện dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tận dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội…

Trong khuôn khổ hoạt động, Tỉnh đoàn Điện Biên trao bảng tượng trưng công trình thanh niên hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh cho Đoàn xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ), đồng thời tham gia trồng 30 cây hoa ban tại Nhà văn hóa Bản Nà Ngám 2.

Đồng chí Đặng Thành Huy cho biết, Tết trồng cây là hoạt động thường niên, được các cấp đoàn Điện Biên duy trì, hưởng ứng hàng năm. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.