Tình báo Pháp nói gì khi vũ khí Trung Quốc lấn át ở châu Phi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vũ khí Trung Quốc đang được ưa chuộng tại châu Phi, nhưng điều này có thể sớm kết thúc.

Tình báo Pháp nói gì khi vũ khí Trung Quốc lấn át ở châu Phi

Một xu hướng thú vị hiện đang phát triển trên thị trường vũ khí toàn cầu - Trung Quốc đang dần thay thế Nga trên thị trường các nước châu Phi phía Nam sa mạc Sahara.

Hiện tại, vũ khí Trung Quốc chiếm 19% tổng số hợp đồng quốc phòng trong khu vực.

Xu hướng này gây lo ngại cho Paris, bởi họ đang bị Bắc Kinh đẩy ra khỏi những thị trường đầy hứa hẹn, thậm chí ngay cả những quốc gia châu Phi có thỏa thuận quốc phòng song phương với Pháp cũng bị vũ khí Trung Quốc “cám dỗ”.

Ví dụ, cổng thông tin Opex360 của Pháp viết: "Segenal và Côte d'Ivoire đã đặt hàng xe bọc thép bánh lốp VN22B từ Norinco trong vài tháng qua. Và chúng ta đang nói về những quốc gia từng có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Pháp".

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc chế tạo được Niger mua vào năm 2020.
Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc chế tạo được Niger mua vào năm 2020.

Vấn đề này vốn đã mang tính hệ thống và người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Pháp (DRM) - Tướng Jacques Langlade de Montreux, đã phát biểu về vấn đề trên tại Hạ viện Pháp trong một buổi điều trần gần đây.

Các hợp đồng vũ khí của Trung Quốc với những nước cận Sahara là một phần không thể thiếu trong việc mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của Bắc Kinh ở khu vực châu Phi.

Đồng thời Trung Quốc cố gắng cư xử như một "nhà nước có trách nhiệm", nhưng Paris nhận thấy đã có "một số quốc gia cảm thấy thất vọng với vũ khí của Trung Quốc, bởi vì chúng không đáp ứng các đặc điểm đã tuyên bố".

Mặc dù không đưa ra ví dụ cụ thể, nhưng có vẻ như xu hướng không hài lòng của các khách hàng mua ở Châu Phi đối với vũ khí Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho người Pháp.

Lý do là bởi vì sau đó trang Opex360 đã trích dẫn lời của người đứng đầu DRM, nói rằng: "Pháp nên nỗ lực tiếp thị vũ khí của mình tích cực hơn để giành thế chủ động trước các đối thủ đến từ Trung Quốc tại địa bàn quan trọng".

Trung Quốc giới thiệu pháo tự hành bánh lốp SH-16 thế hệ mới.

Theo Opex360

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ