Tin văn hóa

 

Tin văn hóa

Chiếu phim tài liệu về HLV Park Hang Seo

Phim tài liệu “Park Hang Seo - Người truyền lửa” do KBS Media và SaryeoNi Film sản xuất với độ dài 110 phút, dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 14/12. Bộ phim tài liệu đặc biệt này sẽ tiết lộ những câu chuyện chưa từng được kể về thầy trò đội tuyển bóng đá Việt Nam trong hành trình chinh phục các giải bóng đá châu Á trong năm 2018. Người hâm mộ sẽ hiểu rõ hơn về vị HLV tài ba, những chiến thuật mà ông dùng để huấn luyện đội bóng, một chút trải lòng về cuộc đời ông. Phim cũng tái hiện những hình ảnh kinh điển của bóng đá Việt Nam năm 2018 và những câu chuyện thú vị đằng sau sân cỏ.

Hoa hậu Tiểu Vy vào top 30 Chung kết Miss World 2018

Dự án nhân ái của hoa hậu Tiểu Vy đã trở thành một trong 5 dự án nổi bật tại cuộc thi Miss World 2018. Hoa hậu Nhân ái là phần thi quan trọng, đóng vai trò khá lớn trong lựa chọn thí sinh và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng tại cuộc thi Miss World. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam đã cầm chắc tấm vé vào Top 30 chung cuộc. Những ngày này, người hâm mộ trong nước đang dõi theo hành trình của Tiểu Vy và vui mừng trước mỗi dấu ấn của cô tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Nhạc sĩ Dương Thụ tổ chức Live - concert Đánh thức tầm xuân

Chương trình “Cửa sổ âm nhạc” tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Dương Thụ thực hiện live-concert “Đánh thức tầm xuân”. Khác với ba lần trước đây, chương trình 2019 không chỉ diễn ra tại Hà Nội (tối 19/1) mà còn ở cả TPHCM (tối 5 - 6/1). Với ý tưởng xuyên suốt là bức tranh âm nhạc đơn giản, không có các hoạt cảnh cầu kỳ hay các yếu tố trang trí phụ họa, chương trình sẽ sử dụng duy nhất bộ phận hỗ trợ trên sân khấu là ánh sáng. Đại diện nhà sản xuất bày tỏ, đây sẽ là cuộc chơi tinh tế của âm thanh và ánh sáng. Bởi vậy mà đêm nhạc cũng sẽ không có cả MC dẫn dắt, chỉ có phần trình diễn của các nghệ sĩ như: Bằng Kiều, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tùng Dương, nhóm “Con gái”… và nhạc sĩ Bảo Chấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.