Tin văn hóa

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra thế giới. Lễ hội có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” được tổ chức vào tháng 3/2019 với các hoạt động chính như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk; Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam; Triển lãm lịch sử cà phê thế giới; Lễ hội đường phố; Hội thi Nhà nông đua tài; Cuộc thi chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019; Thưởng thức cà phê miễn phí; Hội Voi Buôn Đôn; Cuộc thi Dù lượn quốc tế...

Nhạc cổ điển qua nhạc cụ tre nứa

Đêm nhạc “Tre mùa thu” với sự tham gia của Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới và Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices, sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Đây là sự kết hợp hiếm có giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và nhạc cụ tre nứa Việt. Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới sẽ trình diễn các tác phẩm Việt quen thuộc như:

Chim Pơ-rô-tốc gọi mùa (dân ca Đắk Lắk), những tác phẩm âm nhạc cổ điển Pháp như trích đoạn “Tôi muốn tự do vui sống” trong vở opera “Roméo và Juliette” của Charles Gounod, hay trích đoạn tổ khúc “Carmen” - vở opera cuối cùng của Georges Bizet.

Việt Nam: Điểm đến của golfer quốc tế

Việt Nam vừa được tổ chức World Golf Awards xếp hạng là Điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2018. Lễ trao giải World Golf Awards 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 3/11, tại La Manga Club (Tây Ban Nha). Du lịch golf là một phần quan trọng của thị trường du lịch toàn cầu.

Năm 2018, cuộc bỏ phiếu trên toàn thế giới bầu chọn cho những giải thưởng danh giá nhất diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9. Cuộc bầu chọn gồm các chuyên gia ngành du lịch golf, giám đốc điều hành cao cấp lữ hành, khách sạn, điều hành tour, đại lý du lịch và chuyên gia truyền thông, khách du lịch đã sử dụng dịch vụ du lịch golf.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ