Công ty LIG Nex1 đã được chọn là nhà thầu chính cho chương trình hệ thống tên lửa phòng không thế hệ tiếp theo mang tên Cheongung-3 sau khi đánh bại đối thủ Hanwha để giành được hợp đồng sẽ là nền tảng cho chiến lược phòng không của Hàn Quốc.
Thông tin trên do Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết vào ngày 28 tháng 7 năm 2025.
Chương trình trị giá 2,83 nghìn tỷ won (khoảng 2 tỷ USD), bao gồm việc phát triển 8 trong số 19 thành phần chính của hệ thống, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn và trung tâm quản lý chiến đấu.
LIG Nex1 chỉ hơn Hanwha Aerospace 0,1 điểm trong hạng mục tên lửa, và cũng vượt qua Hanwha Systems trong việc phát triển hệ thống kiểm soát hỏa lực. Tổ hợp phòng không Cheongung-3 dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2034.
Hệ thống mới được gọi bằng biệt danh "Vòm Sắt Hàn Quốc", là một cải tiến đáng kể so với Cheongung-2, với vùng tiêu diệt rộng gấp 5 lần và diện tích phòng thủ lớn gấp 4 lần.
Tổ hợp Cheongung-3 sẽ được phát triển để chống lại các mối đe dọa trên không tinh vi, bao gồm cả tên lửa đạn đạo cơ động cao, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

Hanwha đã giữ lại hợp đồng phát triển radar đa chức năng, bệ phóng và hệ thống động cơ đẩy cho Cheongung-2, khi họ vượt qua LIG Nex1 ở hạng mục bệ phóng với 0,7 điểm.
Các linh kiện khác được trao cho những công ty tầm trung, bao gồm Doowon Heavy Industries (khung thân), Vitzrocell (pin nhiệt) và Danam Systems (thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay).
Cùng ngày, DAPA đã trao cho HD Hyundai và LIG Nex1 hợp đồng trị giá 380 triệu đô la để nâng cấp tàu ngầm lớp Changbogo II, trong đó hệ thống sonar của LIG Nex1 đóng vai trò then chốt.
Cạnh tranh giữa LIG Nex1 và Hanwha đang ngày càng gay gắt, với việc các công ty so kè nhau về hợp đồng máy bay tác chiến điện tử (1,77 nghìn tỷ won) và hệ thống phòng không L-SAM-II (tương tự THAAD) để đánh chặn mục tiêu ở độ cao 40 - 150 km.