Tìm thấy thi thể của 17 người mất tích trong vụ sạt lở ở Cao Bằng

GD&TĐ - Đến 12h trưa ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 17 người mất tích trong vụ sạt lở ở tỉnh Cao Bằng

Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.
Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người tại tỉnh Cao Bằng, Cục CSGT đã cử lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục, xử lý các đoạn đường bị sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó (khoảng 5h45 ngày 9/9) tại Km 180+680 Quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ sạt lở ta luy dương làm 1 xe ô khách biển số 11B-002.11 và 2 xe ô tô con biển số 11A-097.22, 11A.121.31 và một số xe máy bị vùi lấp và cuốn trôi. Hậu quả vụ sạt lở đã làm cho khoảng 30 người chết và mất tích trong đó có 2 cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Cục CSGT đã cử tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ sạt lở, phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh Cao bằng và lực lượng cứu hộ tại chỗ để tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục, xử lý các đoạn đường bị sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đến 12h ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 thi thể liên quan đến vụ việc. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại, ước tính khoảng 15 - 17 người.

Được biết, dọc tuyến Quốc lộ 34 và các tuyến đường thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có nhiều điểm sạt lở gây mất an toàn và làm ảnh hưởng đến vấn đề tham gia giao thông của các phương tiện. Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông hạn chế lưu thông trên các tuyến đường trong thời tiết cực đoan, nên theo dõi diễn biến của thời tiết và các khuyến cáo của lực lượng chức năng để chọn tuyến đường phù hợp khi phải tham gia giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.