Bản làng biên giới ở Nghệ An bị cô lập do mưa lũ, sạt lở

GD&TĐ - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nhiều tuyến đường ở xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sạt lở nặng, hơn 400 người dân ở 1 bản bị cô lập.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Mỹ Lý. (Ảnh: Tuyên giáo Kỳ Sơn)
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Mỹ Lý. (Ảnh: Tuyên giáo Kỳ Sơn)

Sáng 11/9, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 27/8 đến nay, trên địa bàn xảy ra mưa to khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Đường từ trung tâm bản Xiềng Tắm đi bản Xằng Trên, Xốp Dương dài 13km có 11 điểm sạt lở, xe máy chưa thể lưu thông.

Đường từ bản Xốp Dương đi bản Cha Nga dài 9km có 39 điểm sạt lở nặng khiến mặt đường bị vùi lấp.

Sạt lở khiến 93 hộ dân với 422 nhân khẩu tại bản Cha Nga bị cô lập hoàn toàn.

458984254_1441340986563993_582864085662784031_n.jpg
Đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được bản Cha Nga. (Ảnh: Tuyên giáo Kỳ Sơn)
459089592_1441341736563918_4519229616641566726_n.jpg
Có hơn 50 điểm sạt lở, trong đó 39 điểm sạt lở nặng. (Ảnh: Tuyên giáo Kỳ Sơn)

Trước đó, ngày 27/8, mưa lớn khiến điểm trường mầm non tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý bị đất đá tràn vào sân vườn, sân chơi, nhà học. Các thầy cô giáo cùng sự giúp đỡ của người dân, lực lượng chức năng dọn dẹp trường lớp để các em học sinh bước vào năm học mới.

Theo Chủ tịch xã Mỹ Lý, trong tối qua và sáng nay, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển bằng thuyền vào bản Cha Nga không thể thực hiện được.

Nhờ có sự chuẩn bị các nhu yếu phẩm và được hỗ trợ của lực lượng Công an, Bộ đội… nên cuộc sống người dân chưa bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng sạt lở, cô lập còn kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

mnml2.jpg
Điểm trường mầm non tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý bị bùn đất tràn vào sân trường hôm 27/8.
mnml.jpg
Bùn đất khiến sân trường, đồ dùng học tập, đồ chơi bị hư hỏng.

Bản Cha Nga chưa có điện lưới quốc gia, đường bộ chỉ đi được xe máy. Người dân nơi đây chủ yếu đi lại bằng xuồng máy xuôi theo dòng Nậm Nơn.

Trong ngày 10/9, đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn do ông Lỳ Bá Thái, Phó Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn tìm cách tiếp cận bản biên giới này nhưng chưa thành công.

Huyện ủy Kỳ Sơn đang yêu cầu các lực lượng chức năng không để người dân lưu thông trên tuyến đường để đảm bảo an toàn. Khi ngừng mưa, địa chất ổn định, huyện sẽ có phương án giải phóng các điểm sạt lở để thông đường vào bản.

458772029_1299459547702387_1967052155149185709_n copy.jpg
Sạt lở đường tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

55 học sinh bậc Tiểu học và THCS tại 2 bản Xốp Dương và Cha Nga học tại trung tâm xã Mỹ Lý. Số học sinh này được hưởng chính sách bán trú trong các ngày học chính khóa, cuối tuần sẽ về nhà.

Để đảm bảo an toàn cho các em, chính quyền địa phương đang giao nhà trường quản lý, chăm sóc học sinh vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, không để các em tự về nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Ten Hag muốn Antony sớm trở lại là chính mình.

HLV Ten Hag ra điều kiện cho Antony

GD&TĐ - Trong buổi họp báo trước trận gặp Bransley thuộc khuôn khổ Carabao Cup, HLV Erik ten Hag đã đưa ra những phát biểu thẳng thắn về Antony.