Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường huyện miền núi Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng

GD&TĐ - Mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn huyện Định Hóa (Thái Nguyên) khiến giao thông đi lại gặp khó khăn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường huyện miền núi Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường huyện miền núi Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo, cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Định Hóa (Thái Nguyên) lũy kế tính đến 20h00' ngày 10/9, các tuyến đường Quốc lộ 3C, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 264, đường xã bị ngập, chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Tổng khối lượng sạt lở mái taluy dương trên 100 nghìn m3 đất đá trong đó đường Quốc lộ 3C và đường Hồ Chí Minh sạt lở khoảng 30 nghìn m3 còn lại tập trung tại các tuyến đường tỉnh, đường huyện và xã quản lý.

Đồng thời có 37 vị trí taluy âm các tuyến đường giao thông liên xã của huyện bị sạt lở, nguy cơ đứt gãy nền đường, ách tắc giao thông nếu tình hình mưa bão vẫn còn tiếp tục.

Bên cạnh đó, mưa lớn làm thiệt hại 700 ha lúa; 67,4 ha hoa màu; 50,31 ha rừng. Số gia cầm chết, cuốn trôi là 6.645 con.

Trên toàn huyện có trên 500 hộ gia đình có nhà ở bị ngập lụt ảnh hưởng, trong đó có 06 nhà dân bị sập hoàn toàn và trên 250 nhà ở của các hộ gia đình bị tốc mái ảnh hưởng do mưa bão.

Tình trạng sạt lở công trình đầu mối như hồ, đập xảy ra hầu hết tại các công trình, trong đó có công trình hồ Thẩm Phả, xã Phượng Tiến sạt lở vỡ bờ đập chính hư hỏng hoàn toàn, công trình hồ Thâm Phá, xã Kim Phượng bị sạt lở hạ lưu đập chính gây nguy cơ vỡ đập là rất cao.

Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng trên 85 tỉ đồng.

db3c96f93d6f9a31c37e.jpg
Đất đá sạt lở tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tân Dương (Định Hóa, Thái Nguyên).

Hiện, Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã đã và đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác trực phòng chống lụt bão theo quy định.

Đối với các vị trí sạt lở, các lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp , cắm biển báo để đảm bảo giao thông.

Đến nay, mưa đã tạnh, nước tại các điểm tràn, các tuyến đường giao thông ngập úng, chia cắt; UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đảm bảo các phương án đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ như: các điểm cầu tràn, điểm trũng ngập úng…; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ; tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tiếng Việt mùa nước lũ

GD&TĐ - 'Sao kê', 'phông bạt' là những tiếng lóng đang được thịnh hành trên mạng xã hội ở thời điểm này.