Tìm thấy người đàn ông trốn khỏi khu cách ly y tế khi đang "có biểu hiện sốt"

GD&TĐ - Trong thời gian cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, một người đàn ông đã bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế.

Người đàn ông trốn khỏi khu cách ly đã được tìm thấy và đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1, cho kết quả âm tính
Người đàn ông trốn khỏi khu cách ly đã được tìm thấy và đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1, cho kết quả âm tính

Ngày 9/12, thông tin từ Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận thông tin cơ quan chức năng đã tìm thấy người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế trước đó tại khu vực huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ). Ngay sau khi được tìm thấy, người đàn ông này đã được đưa đi cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/11/2020, cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận công dân khai tên là Hoàng Vũ (SN 1988, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) do Công an Trung Quốc trao trả và đưa vào cách ly tại Khu tập trung 254 (Km18, Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Hoàng Vũ đã được Sở Y tế tỉnh Lào Cai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và cho kết quả âm tính vào ngày 27/11/2020. Tuy nhiên đến ngày 29/11/2020, Hoàng Vũ có biểu hiện sốt chưa rõ nguyên nhân và được chuyển về cách ly tại Khoa truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân, Hoàng Vũ đã trốn khỏi khu cách ly.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chiêm Hóa đã vào cuộc xác minh. Theo đó, công dân trốn khỏi khu cách ly y tế nêu trên không phải tên là Hoàng Vũ mà tên thật là Vừ Seo Pao (SN 1989, dân tộc Mông, trú tại thôn Khuôn Thẳm, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa).

Cuối tháng 10/2020, Vừ Seo Pao vắng mặt khỏi địa phương. Thời gian trước đó ở địa phương, Vừ Seo Pao có biểu hiện liên quan đến bệnh thần kinh, thường xuyên đi lang thang. Công an huyện Chiêm Hóa đã tiến hành rà soát tất cả các xã, thị trấn nhưng không phát hiện Pao về địa phương.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Chiêm Hóa thông tin tìm kiếm nam công dân này để tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Đến khoảng 16h, ngày 8/12, Công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo của người dân phát hiện Vừ Seo Pao đang đi bộ tại Khu 9, xã An Đạo (huyện Phù Ninh). Công an huyện Phù Ninh đã thông báo cho Công an huyện Chiêm Hóa để phối hợp xác minh, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của huyện Phù Ninh đưa Vừ Seo Pao đi cách ly, theo dõi sức khỏe tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng y tế đã kiểm tra, đo thân nhiệt đối với Vừ Seo Pao, không phát hiện có biểu hiện ho, sốt, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và cho kết quả âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ