Tìm thấy hộp đồ bí mật của Đức Quốc xã

GD&TĐ - Một giáo viên sử địa phương đã phát hiện ra một hộp bí mật chứa nhiều đồ của phát xít Đức.

Mặt nạ phòng độc được tìm thấy trong túi đồ.
Mặt nạ phòng độc được tìm thấy trong túi đồ.

Một giáo viên sử địa phương đã phát hiện ra một hộp bí mật chứa nhiều đồ của phát xít Đức - bao gồm các huy hiệu trang trí hình đại bàng, chữ thập ngoặc và một bức chân dung của Adolf Hitler - được cất giấu sau một bức tường ở thành phố Hagen của Đức trong hơn 75 năm.

Chiếc hộp dường như đã được cất giấu trong những ngày cuối cùng của Đệ tam Đế chế, khi các lực lượng Đồng minh tiến quân qua vùng Ruhr xung quanh phía Tây nước Đức và vài tuần trước khi chính phủ Đức Quốc xã thời chiến ở Berlin sụp đổ.

“Các vật thể được giấu trong một trục hẹp giữa hai ngôi nhà. Chúng có thể đã được giấu vào tháng 4/1945, khi quân đội Mỹ tiến vào” - Andreas Korthals, một nhà lưu trữ tại Stadtarchiv Hagen, cơ quan của chính quyền bang North Rhine-Westphalia, nói với Live Science.

Andreas Korthals nói thêm rằng, người giấu các đồ vật này có lẽ đã làm thật vội vàng để không bị bắt vì là phát xít. Giáo viên lịch sử Sebastian Yurtseven đã phát hiện ra các hiện vật vào cuối tháng trước khi đang dọn dẹp nhà của dì mình ở Hagen.

Trao đổi với hãng tin Westfalenpost của Đức, thầy giáo Sebastian Yurtseven cho biết, mình đã gỡ một tấm thạch cao khỏi bức tường bị bong tróc do cơn mưa và tìm thấy một lỗ hổng trên bức tường phía sau nó.

Sebastian Yurtseven phát hiện một tờ báo từ năm 1945, và sau đó, ông tìm thấy một số đồ vật khác, bao gồm huy chương của Đảng Đức Quốc xã được trang trí bằng chữ thập ngoặc, chân dung của Hitler, một khẩu súng lục, nắm đấm gấu, mặt nạ phòng độc và các hộp tài liệu. “Tôi đã thực sự nổi da gà và không nghĩ nó sẽ trở thành một khám phá lớn như vậy,” Yurtseven nói với Westfalenpost.

Các chuyên gia từ cơ quan lưu trữ đã lấy 12 chiếc hộp từ địa điểm này. Ngôi nhà từng là văn phòng địa phương của Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, hay NSV, Korthals nói.

Đây là một tổ chức phúc lợi quốc gia do Đức Quốc xã điều hành, có tên chính thức là Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, hay NSDAP (trong tiếng Anh là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa).

Andreas Korthals chia sẻ trong một email: “Phát hiện này có ý nghĩa về mặt lịch sử và khoa học. Có rất ít thông tin về NSV, mặc dù nó đóng một vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ “cộng đồng quốc gia” của NSDAP trong suốt những năm 1930 và Thế chiến II.

Các chiến binh của Đức Quốc xã - Sturmabteilung, hay SA - có khả năng đã sử dụng súng lục ổ quay và các nắm đấm gấu bằng đồng trong các trận chiến trên đường phố chống lại những người cộng sản và chúng sẽ là một phần của “góc ký ức” trong văn phòng NSV địa phương, nơi cũng có huy hiệu của Đảng Quốc xã, Korthals nói.

Bức chân dung của Hitler có lẽ đã được trưng bày trên tường của văn phòng, và kho chứa cũng bao gồm tài liệu của NSV và một số hộp tài liệu, chẳng hạn như hồ sơ của những phụ nữ mang thai trong khu vực.

Andreas Korthals cho biết: “Những phát hiện kiểu này cực kỳ hiếm và hiện tại giúp cơ quan lưu trữ của thành phố tìm hiểu thêm về hoạt động của một cơ quan NSV. Tất cả các vật thể và tài liệu viết sẽ được lập chỉ mục trong kho lưu trữ và sau đó sẵn sàng để được nghiên cứu; một số sẽ được trưng bày trong một bảo tàng thành phố mới”.

Sebastian Yurtseven cho biết, gia đình ông mua ngôi nhà vào những năm 1960 và họ không hề biết rằng nó từng là một văn phòng NSV địa phương.

“Đó là một khám phá đáng kinh ngạc. Nó làm sáng tỏ các hành động và hoạt động của các cơ quan Đức Quốc xã ở cấp địa phương”, Ralf Blank, người đứng đầu cơ quan lưu trữ thành phố nói với Westfalenpost.

Theo Livescience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.