Tìm giải pháp phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 11/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển KT-XH bền vững đối với đồng bào DTTS vùng ĐBSCL”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ngày 11/5, tại TP Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp cùng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT), tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Theo đó, Hội thảo nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, hoạt động phối hợp với HĐND - UBND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát trong việc tổ chức thực hiện Chương trình đối với vùng ĐBSCL trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đại biểu phát biểu tham luận.

Đại biểu phát biểu tham luận.

Vận động các nguồn lực đầu tư cho các chính sách phát triển thông qua ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, phát triển nguồn nhân lực kết hợp với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL với các vùng miền trong cả nước và các quốc gia lân cận.

Những ý kiến, đề xuất tâm huyết của đại biểu góp phần hoạch định chính sách, tìm ra giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và phát triển KT-XH bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực ĐBSCL nói riêng.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp mà các đại biểu đã nêu tại hội thảo.

Hội thảo lần này có ý nghĩa to lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL. Đây là cơ hội để tìm ra giải pháp tối ưu nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và thực hiện vai trò của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực ĐBSCL đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Đó là cần có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp phát triển văn hóa dựa vào đa dạng văn hóa; Mức sống đời sống của vùng đồng bằng dân tộc thiểu số vẫn còn khá thấp, cần hỗ trợ các hộ nghèo rút ngắn khoảng cách.

Để góp phần phát triển bền vững, cần thêm các giải pháp để nâng cao đời sống đồng bào; tiếp tục triển khai thúc đẩy phát huy truyền thống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Đồng thời đẩy mạnh nâng cao chất lượng giám sát đẩy mạnh phản biện xã hội; Tôn vinh, biểu dương các tấm gương, các cá nhân người tốt việc tốt trong đồng bào dân tộc. MTTQ các tỉnh cần làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình để đem lại quyền lợi cho người dân được thụ hưởng chính sách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ