Tiêu hủy số đạn còn sót sau vụ nổ kho đạn ở Gia Lai

GD&TĐ - Sau vụ nổ kho đạn vào ngày mùng 2 Tết, lực lượng chức tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch cho việc vận chuyển và tiêu hủy số đầu đạn còn sót lại.

Nhà kho 25, thuộc kho K870, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật phát nổ vào ngày 2/2.
Nhà kho 25, thuộc kho K870, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật phát nổ vào ngày 2/2.

Liên quan đến vụ nổ nhà kho 25, thuộc kho K870, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng vào ngày 2/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo về việc hủy nổ đạn tại thao trường Chư Jô (xã Hà Bầu). Đây là số đầu đạn còn sót lại sau vụ nổ.

Theo đó, binh chủng Công binh sẽ thực hiện vận chuyển và tiêu hủy số đầu đạn từ ngày 18/2 đến 30/3. Việc hủy nổ dự kiến sẽ được thực hiện thành 5 đợt, mỗi đợt chia làm 5 hố, mỗi hố 2,4 kg thuốc nổ và 50 kg đầu đạn các loại.

Chính vì vậy, Công an huyện Đắk Đoa đề nghị người dân không đi lại, làm nương rẫy, không chăn thả gia súc, gia cầm… trên khu vực thao trường trong thời gian hủy đạn để đảm bảo an toàn.

Trước đó vào ngày 2/2, kho đạn K870 bất ngờ phát nổ. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. May may, vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Võ Thuận Thảo (ngoài cùng bên trái) quyết tâm học chữ, hiện thực hóa ước mơ để gia đình bớt khó khăn.

Vượt sóng đến trường

GD&TĐ - Từ xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), nhiều học sinh phải vượt biển vào đất liền để tiếp tục học tập.

Cô, trò Trường THCS Long Biên (Hà Nội) trong phòng máy tính. Ảnh: Đình Tuệ

Giảm tải hồ sơ nhờ chuyển đổi số

GD&TĐ - Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5 (Thông tư 15); trong đó, việc số hóa hồ sơ sổ sách của giáo viên được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả.