Đà Nẵng: Bộ đội dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng trái phép

GD&TĐ - Gần 1 tuần qua, nhiều lực lượng tại Đà Nẵng đã hành quân vào rừng, sử dụng thuốc nổ để phá hủy nhiều hầm khai thác vàng trái phép trong rừng.

Bộ đội đang chuẩn bị mìn để nổ sập các hầm vàng trái phép ở Đà Nẵng.
Bộ đội đang chuẩn bị mìn để nổ sập các hầm vàng trái phép ở Đà Nẵng.

Gần 1 tuần qua, hơn 100 người của các đơn vị, lực lượng tại TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vào khu vực rừng của xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) để thực hiện nhiệm vụ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép.

Theo đó, từ ngày 11/3, các lực lượng liên ngành gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an, Kiểm lâm, UBND huyện Hòa Vang... triển khai dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng ở các tiểu khu 27, 29, 39 thuộc khu vực Khe Đương và rừng Cà Nhông.

Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép nhằm bảo vệ khu vực rừng các tiểu khu 27, 29 và 39 cũng như vùng thượng nguồn sông Cu Đê (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

UBND huyện Hòa Vang cho biết, sau khi đánh sập toàn bộ hầm khai khác vàng trái phép, huyện sẽ tổ chức kiểm tra, đẩy đuổi và khảo sát để đảm bảo các đối tượng có ý định khai thác vàng trái phép không có điều kiện hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Bình Nam- Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho hay, kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép đã được Bộ Quốc phòng đồng ý. Dự kiến diễn ra trong 15 ngày với sự tham gia của hơn 100 người.

Những hình ảnh phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép tại Đà Nẵng:

Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép
Lực lượng quân đội  làm nhiệm vụ đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép
1 điểm khai thác vàng trái phép.
1 điểm khai thác vàng trái phép.
Kiểm tra tại các lán trại của những đối tượng khai thác vàng trái phép.
Kiểm tra tại các lán trại của những đối tượng khai thác vàng trái phép.
Đốt các vật dụng tại các lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.
Đốt các vật dụng tại các lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.
Lực lượng quân đội chuẩn bị thuốc nổ để đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép.
Lực lượng quân đội chuẩn bị thuốc nổ để đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép.
Đây là đợt ra quân rầm rộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm góp phần xử lý dứt điểm, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vùng đầu nguồn, gây mất an ninh trật tự, tàn phá môi trường, đặc biệt là làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước trên dòng sông Cu Đê của TP Đà Nẵng.
Đây là đợt ra quân rầm rộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm góp phần xử lý dứt điểm, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vùng đầu nguồn, gây mất an ninh trật tự, tàn phá môi trường, đặc biệt là làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước trên dòng sông Cu Đê của TP Đà Nẵng.
Việc đánh sập các hầm này được Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng lên kế hoạch tỉ mỉ, được UBND TP.Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng đồng ý cho triển khai
Việc đánh sập các hầm này được Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng lên kế hoạch tỉ mỉ, được UBND TP.Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng đồng ý cho triển khai
Tiến hành cho nổ để phá hủy các hầm vàng khai thác trái phép.
Tiến hành cho nổ để phá hủy các hầm vàng khai thác trái phép.
Một hầm vàng trái phép bị lực lượng bộ đội cho nổ mìn đánh sập.
Một hầm vàng trái phép bị lực lượng bộ đội cho nổ mìn đánh sập.
Kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép đã được Bộ Quốc phòng đồng ý. Dự kiến diễn ra trong 15 ngày với sự tham gia của hơn 100 người.
 Kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép đã được Bộ Quốc phòng đồng ý. Dự kiến diễn ra trong 15 ngày với sự tham gia của hơn 100 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ