Tiêu huỷ hơn 5 tấn hàu giống nhập lậu

GD&TĐ - Tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (09/10) cho biết, Đội kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 5 tấn hàu giống.

Số hàu giống Đội kiểm soát Hải quan phát hiện và tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật, ảnh: QTV
Số hàu giống Đội kiểm soát Hải quan phát hiện và tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật, ảnh: QTV

Cụ thể khu đang tuần tra tại khu vực biển Cửa Đài (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), đội kiểm soát đã phát hiện mảng gỗ QN – 007 có dấu hiệu nghi vấn.

Mảng gỗ trên do ông Ngô Văn Công (trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện khoảng 3 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, ông Công cũng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Cũng tại thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện vận chuyển trái phép khoảng 2,5 tấn hàu giống do ông Đặng Trọng Tuyên (trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Khi được yêu cầu ông Trọng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Công và Tuyên, mỗi người 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàu trên theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.