Tiêu hủy hơn 3 nghìn lít rượu không nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tiêu hủy hơn 3.000 lít rượu và nhiều mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Toàn bộ số hàng hóa trên được Công an Hà Giang phát hiện và thu giữ vào tháng 1/2023.

Cụ thể, vào hồi 1h ngày 11/1, tại thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, Hà Giang), Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện xe ô tô tải, BKS: 19C-065.10 đang vận chuyển nhiều mặt hàng thực phẩm có chữ nước ngoài không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình kiểm tra xác định các mặt hàng thực phẩm gồm gần 270kg xúc xích, chả cá, rau; 240 lon bia; 24 chai xì dầu; 57 gói gia vị cá chua cay, 36 gói bột tê và 3.080 lít rượu.

Tất cả các mặt hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Căn cứ kết quả xác minh Phòng Cảnh sát Kinh tế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng liên quan số tiền là 29,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ mặt hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...