Tiết lộ về nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

GD&TĐ - Ít nhất một công dân Mỹ được cho là nằm trong số 6 người bị bắt giữ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise – một quan chức chính phủ hàng đầu cho biết hôm qua (8/7).

Nhà chức trách Haiti cho biết ít nhất 1 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise là người Mỹ.
Nhà chức trách Haiti cho biết ít nhất 1 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise là người Mỹ.

Bộ trưởng Bầu cử và quan hệ giữa các đảng Mathias Pierre của Haiti cho biết một công dân Mỹ gốc Haiti nằm trong số 6 người bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào sáng thứ 4 vừa qua. Sau đó, ông nói với tờ Washington Post cho rằng ít nhất một người khác bị bắt giữ được cho là người Mỹ gốc Haiti.

Nhà chức trách Haiti không tiết lộ tên của những nghi phạm bị giam giữ, nhưng Bộ trưởng truyền thông Haiti Pradel Henriquez mô tả họ là “người nước ngoài”.

Ông Pierre cho biết các nghi phạm đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti – nơi một đám đông đang phẫn nỗ trước việt ông Moise bị ám sát.

“Các đơn vị đặc biệt đang cố gắng bảo vệ đồn cảnh sát này bởi vì dân chúng đang rất muốn giành lấy các nghi phạm và thiêu họ. Chúng tôi đang cố gắng tránh việc này” – Ông Pierre nói thêm.

7 nghi phạm khác đã bị giết trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh ở thủ đô với 4 người chết tại hiện trường và 3 nghi phạm còn lại chết sau khi nhập viện – theo cảnh sát trưởng Leon Charles.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này đang đáp ứng yêu cầu hỗ trợ điều tra của cảnh sát Quốc gia Haiti và nói rằng tình hình đang “tiến triển nhanh chóng”.

Những kẻ tấn công có vũ trang, được các quan chức mô tả là lính đánh thuê nước ngoài, đã bắn chết ông Moise tại nhà riêng của ông tại thủ đô Port-au-Prince ngay sau nửa đêm hôm thứ 4.

Theo UPI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.