Tiết lộ tên lửa dẫn đường mới cho trực thăng chiến đấu tại Diễn đàn Army-2021

GD&TĐ - Tên lửa dẫn đường mới nhất mang tên Izdeliye 305E (Sản phẩm 305 E) dành cho trực thăng chiến đấu nâng cấp của Nga đã được giới thiệu tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tên lửa được phát triển bởi Cục Cơ khí Thiết kế Kolomna (KBM, một phần của công ty Vũ khí Chính xác Cao thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec), được trưng bày tại gian hàng Vũ khí Chính xác cao.

Tầm bắn đảm bảo của Sản phẩm 305E lên tới 14.500 mét, tên lửa có khả năng đạt tốc độ lên tới 230 m/s. Đạn được trang bị một đầu đạn nổ phân mảnh cao nặng 25 kg và một đầu dẫn quang ảnh nhiệt. Tên lửa nặng 105 kg.

Trước đó, các nguồn tin tại tổ hợp công nghiệp-quân sự nói với TASS rằng các máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28NM và Ka-52M mới nhất sẽ được trang bị tên lửa mới 305.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.