Tập đoàn Rostec sẽ giới thiệu hơn 50 thiết bị quân sự mới tại Army-2021

GD&TĐ - Ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc tập đoàn Rostec, cho biết các doanh nghiệp quốc phòng của Rostec sẽ trưng bày hơn 50 sản phẩm mới khác nhau tại diễn đàn Army-2021 vào trước ngày khai mạc triển lãm

Tập đoàn Rostec sẽ giới thiệu hơn 50 thiết bị quân sự mới tại Army-2021.
Tập đoàn Rostec sẽ giới thiệu hơn 50 thiết bị quân sự mới tại Army-2021.

Diễn đàn Army-2021 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28/8 tại công viên Patriot ở Kubinka gần Moscow. Tại diễn đàn sẽ là cơ hội giới thiệu các tổ chức quốc phòng chính của Rostec: UAC, Trực thăng Nga, Tổ hợp chính xác cao, UVZ, Tekhmash, TsNIITOCHMASH, ODK, KRET, Technodinamika, Roselectronics, Shvabe và Avtomatika.

Một trong những buổi ra mắt chính sẽ là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp trinh sát quân sự và pháo tự động Penicillin. Kỹ thuật này có khả năng định vị vị trí bắn của các khẩu đội đối phương và điều phối hỏa lực của súng của chính chúng.

Tổ hợp có độ chính xác cao đang nắm giữ sẽ giới thiệu một máy tính bảng để điều khiển hỏa lực pháo binh "Tablet-M-IR". Nó sẽ được lắp đặt trên một chiếc xe bọc thép và cho phép bạn điều khiển vũ khí được trang bị dẫn đường và khai hỏa tự động.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng máy tính bảng, nó sẽ có thể dẫn đường cho tên lửa dẫn đường Krasnopol-M2 và Kitolov-2M. Sản phẩm còn được ghép nối hoàn toàn với máy bay không người lái, giúp bạn có thể quan sát tình hình trên chiến trường trong thời gian thực.

United Engine Corporation sẽ trưng bày một mô hình động cơ SM-100 đầy hứa hẹn cho các huấn luyện viên chiến đấu Yak-130. Dự kiến, sự phát triển mới sẽ mạnh hơn 10% so với người tiền nhiệm của nó với cùng kích thước, đồng thời các chỉ số về tài nguyên và độ tin cậy sẽ tăng lên.

Đổi lại, Russian Helicopters sẽ giới thiệu máy bay không người lái BAS-200, có thể được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau: giám sát khu vực, vận chuyển hàng hóa, thực hiện tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động nông nghiệp.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.