Army-2021 sẽ ra mắt robot có khả năng giả dạng bất kỳ người nào

GD&TĐ - Ban tổ chức  triển lãm cho biết, triễn lãm sẽ mang đến  những thiết bị nội địa tân tiến nhất, bao gồm cả Robo-C Android, được tổ chức lần đầu tiền trong khuôn khổ diễn đàn Quân sự.

Amy-2021 sẽ ra mắt một robot có khả năng giả dạng bất kỳ người nào.
Amy-2021 sẽ ra mắt một robot có khả năng giả dạng bất kỳ người nào.

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021 và Năm Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot sẽ tổ chức triển lãm Người máy và Công nghệ Sáng tạo RoboArmy. Các cuộc triển lãm bao gồm các android hình người như là người máy Robo-C, biết cách giao tiếp, thể hiện cảm xúc và có thể mang dáng dấp của bất kỳ người nào trên Trái đất.

Lưu ý rằng, triển lãm sẽ cho thấy những phát triển tiên tiến nhất của các nhà khoa học trong nước trong lĩnh vực robot, vũ trụ, hàng không, công nghệ VR và AR, công nghệ sinh học và công nghệ thần kinh.

Đồng thời, triển lãm có sự tham gia của các trường đại học hàng đầu ở Nga như Viện Nghiên cứu Cơ học, Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, Khoa Hóa học và Trung tâm VR của Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov, Viện Hàng không Moscow, MISiS, MIPT, BSTU Voenmekh. Các phòng thí nghiệm khoa học quốc tế và khu công nghệ cũng sẽ trình bày thành tựu của họ.

Là một phần của "RoboArmy", các lớp học thạc sĩ về lập trình và điều khiển robot  và máy bay không người lái, chiến đấu với robot, các buổi ra mắt phim tài liệu khoa học đã được lên kế hoạch.

Army-2021 sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 28/8 tại Kubinka gần Moscow.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ