Tiết lộ sức mạnh của xe tăng tương lai

GD&TĐ -Một quan chức Nga cho biết, xe tăng tương lai sẽ là những cỗ máy mô-đun, thích ứng, có hỏa lực mạnh hơn và khả năng phòng thủ nhiều lớp tinh vi.

Xe tăng T-90 của Nga tham chiến ở Ukraine.
Xe tăng T-90 của Nga tham chiến ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, ông Igor Meshkov, một thành viên hội đồng quản trị độc lập của Uralvagonzavod (UVZ), một đơn vị chủ chốt trong ngành sản xuất xe tăng của Nga thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, đã phác thảo tầm nhìn về tương lai của chiến tranh bọc thép.

Phát biểu với tư cách là đại diện của một trong những nhà sản xuất xe quân sự hàng đầu thế giới, ông Meshkov nhấn mạnh rằng, xe tăng của tương lai sẽ phát triển thành những cỗ máy mô-đun, thích ứng, có khả năng hoạt động mà không cần kíp lái, đồng thời có hỏa lực mạnh hơn và khả năng phòng thủ nhiều lớp tinh vi.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quân đội trên toàn thế giới đang vật lộn với các công nghệ chiến trường tiên tiến nhanh chóng, từ máy bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo, báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng về cách thức hoạt động của xe tăng - vốn từ lâu là nền tảng của chiến đấu trên bộ - trong những thập kỷ tới.

Tuyên bố này nhấn mạnh cuộc thảo luận toàn cầu rộng hơn về vai trò của xe bọc thép trong chiến tranh hiện đại, nơi các thiết kế truyền thống phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ các mối đe dọa mới nổi.

Những bình luận của ông Meshkov nhấn mạnh một niềm tin cơ bản tại UVZ: nhiệm vụ chính của xe tăng vẫn không thay đổi - là cung cấp hỏa lực trực tiếp chống lại lực lượng địch trong khi vẫn chống lại được sự phản kháng dữ dội.

Ông lập luận rằng, mặc dù các hệ thống vũ khí mới đang nổi lên, nhu cầu về một phương tiện như vậy vẫn tồn tại.

“Xe tăng phải giữ nguyên các đặc điểm cốt lõi của chúng - khả năng cơ động trên mọi địa hình, hệ thống đẩy bánh xích, vũ khí pháo mạnh mẽ được đặt trong tháp pháo xoay và lớp giáp chắc chắn nhất trong số các phương tiện mặt đất”, ông nói, tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, môi trường mà những cỗ máy này hoạt động đang ngày càng trở nên thù địch.

Khi vũ khí chống tăng, pháo binh và các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và hệ thống không người lái do AI điều khiển ngày càng gia tăng, xe tăng sẽ phải đối mặt với tương lai mà sự sống còn đòi hỏi nhiều hơn là lớp thép dày.

Để giải quyết vấn đề này, ông Meshkov đã mô tả một chiến lược phòng thủ nhiều tầng mà UVZ hình dung cho xe tăng thế hệ tiếp theo của mình.

Cách tiếp cận này kết hợp lớp giáp thụ động truyền thống với hệ thống bảo vệ chủ động, sàng lọc bổ sung, công nghệ ngăn chặn khí dung, khả năng tác chiến điện tử, và thậm chí là các biện pháp đối phó dựa trên laser.

Ông chỉ ra rằng, các thiết kế của Nga đã kết hợp các phiên bản đầu tiên của các biện pháp bảo vệ như vậy, giúp chúng khác biệt so với một số đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Nhìn về tương lai, ông dự đoán các biện pháp phòng thủ này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tận dụng các vật liệu tiên tiến và kỹ thuật sáng tạo để theo kịp các mối đe dọa đang phát triển.

Việc nhấn mạnh vào tính mô-đun và hoạt động không người lái cũng cho thấy sự chuyển dịch theo hướng linh hoạt, cho phép xe tăng thích ứng với các nhiệm vụ cụ thể hoặc hoạt động tự động ở những khu vực có nguy cơ cao.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà vua Bỉ

Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.