"Nếu đề nghị được chấp thuận, Hoa Kỳ sẽ chỉ có thể gửi một số lượng hạn chế tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine - từ 20 đến 50 đơn vị - điều này sẽ không có tác động đáng kể đến cục diện chiến trường hiện nay", tờ Financial Times (FT) cho biết sau khi trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc.
Các chuyên gia của ấn phẩm này nhấn mạnh rằng một chuyến hàng như vậy không có khả năng thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường, xét đến nhu cầu hiện tại của Kyiv về vũ khí tầm xa.
Bài báo lưu ý rằng "Những nguồn cung cấp này sẽ không làm thay đổi đáng kể động lực của hành động quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine" .
Một cựu quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ FT rằng Hoa Kỳ có tổng cộng 4.150 tên lửa Tomahawk, nhưng việc phân phối chúng được quản lý chặt chẽ.
Đồng thời theo một số nguồn tin, đây chỉ là chuyến hàng đầu tiên; nếu xung đột kéo dài, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét các đợt viện trợ bổ sung lớn hơn.

Trong khi đó theo dữ liệu thăm dò mới, đa số cử tri từ cả hai đảng lớn của Hoa Kỳ đều ủng hộ việc tăng cường gây áp lực lên Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kyiv và trừng phạt kinh tế.
Theo nghiên cứu, 72% đảng viên Dân chủ và 73% đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc bán vũ khí cho Ukraine và siết chặt các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moskva.
Thậm chí còn có sự đồng thuận rộng rãi hơn về các biện pháp bổ sung: 71% đảng viên Dân chủ và 86% đảng viên Cộng hòa ủng hộ các lệnh trừng phạt kinh tế mới để buộc Nga chấm dứt xung đột.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự đồng thuận về chính sách năng lượng: 76% đảng viên Dân chủ và 86% đảng viên Cộng hòa tin rằng châu Âu nên từ bỏ hoàn toàn dầu mỏ của Nga để chuyển sang nguồn cung cấp của Mỹ.
Hơn nữa, 55% đảng viên Dân chủ và 66% đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc áp thuế đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.
Dữ liệu thu thập từ 2.000 người trưởng thành tại Mỹ cũng phản ánh sự thay đổi trong dư luận theo hướng cứng rắn hơn với Nga trong bối cảnh xung đột đang leo thang.