Tiết lộ kết quả cuộc gặp giữa quan chức Mỹ, Anh và Ukraine

GD&TĐ -Tờ Wall Street Journal ngày 11/9 đưa tin, phương Tây nói với Ukraine rằng, họ không đủ khả năng chiến thắng, Kiev nên từ bỏ hy vọng đánh bại Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (phải) và Ngoại trưởng Anh David Lammy (trái) họp bàn tại Kiev, Ukraine, ngày 11/9/2024.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (phải) và Ngoại trưởng Anh David Lammy (trái) họp bàn tại Kiev, Ukraine, ngày 11/9/2024.

“Những người ủng hộ phương Tây của Ukraine đã nói với Kiev rằng, họ không thể giao đủ tiền và vũ khí để đánh bại Nga, và rằng, nhà lãnh đạo Kiev Vladimir Zelensky cần phải đưa ra một kế hoạch thực tế hơn", tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm 11/9.

Khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy gặp các quan chức Ukraine tại Kiev vào ngày 11/9, họ đã "thảo luận về cách tốt nhất để định nghĩa chiến thắng của Ukraine, và loại viện trợ nào mà nước này cần để đạt được điều đó", các quan chức giấu tên nói với tờ báo.

Tuy nhiên, đằng sau “hậu trường”, các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên khẳng định rằng, Kiev đang bị buộc phải hạ thấp kỳ vọng của mình, vì các quốc gia phương Tây đã chán ngấy việc đổ tiền thuế vô tận của người dân vào cuộc xung đột.

"Kiev đã được thông báo rằng, một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi phương Tây phải cung cấp hàng trăm tỷ đô la hỗ trợ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không thể thực hiện được", WSJ tiết lộ.

Theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cung cấp cho Ukraine hơn 200 tỷ USD viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, với khoản viện trợ bổ sung 110 tỷ USD đang chờ xử lý.

Lực lượng quân sự để khôi phục lại biên giới năm 1991 của đất nước, một yêu sách lãnh thổ bao gồm cả Crimea, một mục tiêu như vậy đã bị Lầu Năm Góc bác bỏ là không thể đạt được hơn một năm trước.

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố rằng, mục tiêu này có thể đạt được bằng các biện pháp ngoại giao, như đã nêu trong “kế hoạch hòa bình” gồm mười điểm của ông.

Moscow vẫn giữ lập trường của mình là Kiev phải chấp nhận "thực tế" rằng, bốn trong số các khu vực trước đây của mình hiện là một phần của Liên bang Nga, và rằng, Crimea "không phải là đối tượng để thảo luận".

Mặc dù triển vọng giành lại lãnh thổ trước đây của Ukraine rất mong manh, nhà cầm quyền Kiev đã nói vào tháng 8 rằng, ông sẽ trình bày một "kế hoạch chiến thắng" cho Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng này.

Ông Zelensky cho rằng, kế hoạch này có thể bao gồm việc yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tiền mặt và vũ khí, nói rằng, chiến thắng sẽ phụ thuộc vào việc Washington có cung cấp cho Kiev "những gì có trong kế hoạch này hay không".

Tuy nhiên, cuộc tấn công xuyên biên giới tốn kém của Ukraine vào Vùng Kursk của Nga đã làm suy yếu vị thế chiến trường của nước này.

Thay vì mong chờ Nga rút quân khỏi tiền tuyến Donbass để đẩy lùi cuộc xâm nhập, như các tướng lĩnh ở Kiev hy vọng, Moscow đã tấn công, và kể từ đó, lực lượng của họ đã chiếm được nhiều khu định cư trên đường đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk.

Vào ngày 11/9, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Anh Lammy đã cam kết viện trợ thêm gần 1,5 tỷ USD cho Ukraine, trong đó ông Blinken tuyên bố: "Chúng tôi muốn Ukraine giành chiến thắng".

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal đã viết trên Telegram rằng, các cuộc đàm phán với hai nhà ngoại giao phương Tây đã diễn ra "căng thẳng".

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby lưu ý rằng, ông Blinken không đến Kiev để thúc đẩy Tổng thống Zelensky chấp nhận thỏa hiệp với Nga.

"Chắc chắn một kết thúc đàm phán là kết quả có khả năng xảy ra nhất ở đây, nhưng khi điều đó xảy ra, và trong những điều kiện và hoàn cảnh nào, thì điều đó sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Zelensky", ông Kirby nói với các phóng viên hôm 11/9.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ