Tiết lộ bất ngờ: Thủ lĩnh IS từng ... học “đúp“

Ít ai biết tên khủng bố đang bị truy nã gắt gao nhất thế giới với cái đầu được treo thưởng tới 10 triệu USD lại có một thời… học dốt đến vậy!

Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Youtube
Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Youtube

Theo tiết lộ của các nhà nghiên cứu Đức, thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ tự cho là chúa tể của nhóm thánh chiến khét tiếng này, đã từng học “đúp” một lớp do học tiếng Anh quá kém.

Trùm khủng bố 44 tuổi này từng bị quân đội Iraq từ chối khi ra đầu quân dưới thời Saddam Hussein, bởi vì y bị … cận thị, rồi sau đó thi trượt đại học luật. Từ đó, y chuyển sang nghiên cứu học thuyết Đạo Hồi, tuy nhiên lại lạc bước vào con đường cực đoan.

Cho tới nay, ngoài 2 bức ảnh về Baghdadi được truyền thông đăng tải nhiều lần, rất ít thông tin liên quan tới tên đầu sỏ thánh chiến này được tiết lộ. 

Tuy nhiên, tờ Süddeutsche Zeitung thuộc kênh truyền hình ARD của Đức hôm 19-2 đã bất ngờ tiết lộ những thông tin hiếm thấy nói trên sau khi có cuộc phỏng vấn với những cư dân ở thị trấn Samarra, quê hương của Baghdadi tại Iraq. Đây là nơi thủ lĩnh IS trải qua những năm tháng cắp sách tới trường, chơi bóng trên đường phố.

Một số hàng xóm (xin được giấu tên) kể lại rằng Baghdadi là con thứ 3 trong 4 cậu con trai thuộc một gia đình theo dòng Sunni. “Cậu bé đó yêu thích quyền lực và muốn có ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi thực sự sốc khi thấy cậu ấy trở thành một thủ lĩnh thánh chiến” – một người hàng xóm chia sẻ.

Baghdadi chỉ được đánh giá là học sinh trung bình ở trường và điểm số quá thấp đã khiến y không thể bước chân vào đại học luật như mong muốn. Tuy nhiên, sau 8 năm nghiên cứu học thuyết Đạo Hồi, y đã có bằng tiến sĩ vào năm 1999.

Hồi năm 2004, không rõ vì lý do nào, Baghdadi bị lực lượng Mỹ bắt giữ 10 tháng tại trại Bucca – miền Nam Iraq. Lúc bấy giờ, Baghdadi được cho là đã tham gia al-Qaeda và kể từ năm 2007, y chịu trách nhiệm về luật Sharia cho tổ chức khủng bố này.

Một số nguồn tin nói rằng Baghdadi là “học sinh” của Abu Musab al-Zarkawi, cựu thủ lĩnh al-Qaeda ở Iraq – kẻ đầu tiên thực hiện các vụ chặt đầu con tin trong trang phục áo tù màu cam.

“Nhiều người bạn cùng trường của Baghdadi đã chết dưới tay IS. Rồi sau đó, y xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của nhóm này. Điều đó thực sự đáng sợ” - Một người hàng xóm nói với Süddeutsche Zeitung.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...