Tiếp tục tấn công Qatar và cuộc thảo luận với ông Trump

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về việc liệu Israel có tiếp tục tấn công các nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar hay không.

Tòa nhà tại Doha bị Israel tấn công hôm 9 tháng 9.
Tòa nhà tại Doha bị Israel tấn công hôm 9 tháng 9.

Đòn tấn công tiếp theo

Hãng Fox News dẫn lời ông Netanyahu hôm 28 tháng 9 cho biết rằng ông muốn thảo luận vấn đề này tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi liệu Israel có cam kết không tái diễn các cuộc tấn công hay không. Hai nhà lãnh đạo ​​sẽ gặp nhau tại Washington trong hôm nay (ngày 29 tháng 9).

Hôm 9 tháng 9, Israel đã tấn công một tòa nhà ở khu dân cư trung tâm Doha, nơi một phái đoàn Hamas đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ cho Dải Gaza.

Theo Bộ Nội vụ Qatar, các cuộc không kích đã khiến một sĩ quan Lực lượng An ninh Nội địa của tiểu vương quốc này thiệt mạng và làm bị thương một số nhân viên an ninh và dân thường.

Tan vỡ giấc mộng

Fox News cho rằng, đòn tập kích của Israel vào Doha hôm 9 tháng 9 và có thể tiếp theo khiến Qatar không còn miễn nhiễm với xung đột, ảnh hưởng đến nỗ lực trở thành bên trung gian uy tín của quốc gia này.

Qatar là quốc gia nhỏ ở Vùng Vịnh, dân số khoảng ba triệu người, giáp Arab Saudi. Nhờ trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ, Qatar đã vươn lên thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Với nền tảng tài chính mạnh, Qatar nhiều năm qua đã đầu tư mạnh tay cho "quyền lực mềm", gia tăng vị thế trên trường quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao và nhân đạo, hướng đến mục tiêu trở thành "Thụy Sĩ của Trung Đông".

Năm 1996, Qatar lập kênh truyền hình Al Jazeera, được ca ngợi vì thúc đẩy tranh luận trong khu vực nhưng cũng hứng chỉ trích vì đăng quan điểm của các nhóm vũ trang Hồi giáo.

Cùng khoảng thời gian đó, Qatar xây dựng căn cứ không quân Al Udeid. Năm 2001, căn cứ này trở thành cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.

Doha có mạng lưới quan hệ rộng lớn, đa dạng, thể hiện sự ủng hộ nhiều nhóm, phong trào khác nhau trên khắp Trung Đông bằng các hình thức như cho đặt văn phòng, hỗ trợ về vũ khí hay tài chính. Trong số này có những nhóm vũ trang ở Libya, phe đối lập ở Syria, Tunisia và Yemen giai đoạn Mùa xuân Arab.

Giới phân tích cho rằng bằng chính sách này, Qatar có thể tự đảm bảo an ninh giữa khu vực vốn đầy bất ổn, đồng thời cũng là cách để cạnh tranh với các đối thủ.

Chính vì vậy, Mỹ đã đề nghị Qatar đã cho phép cánh chính trị Hamas và Taliban đặt văn phòng tại nước này vào giai đoạn 2012-2013 nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với phương Tây. Qatar còn có quan hệ tốt với Iran, đối thủ của hầu hết các nước Arab và Israel.

Tuy nhiên, niềm tin đó dần tan biến trong hè năm nay. "Tấm khiên đặc quyền" của Qatar rạn nứt khi Iran cuối tháng 6 phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Al Udeid để đáp trả Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.

Mỹ, Qatar tuyên bố bắn hạ hầu hết tên lửa Iran, ngoại trừ một quả không được coi là mối đe dọa.

Tiếp theo là việc Israel tập kích Doha hôm 9 tháng 9 giáng đòn còn nặng nề hơn vào nỗ lực ngoại giao của nước này, bởi Qatar là quốc gia có chủ quyền, đồng minh của Mỹ và vẫn duy trì quan hệ với Israel.

Trong quá khứ, các quốc gia tham gia hòa giải Israel với khối Arab như Na Uy hay Ai Cập cũng đối mặt sức ép, nhưng không phải hứng chịu một đòn tấn công trực tiếp vào lãnh thổ như vậy.

Adham Saouli, phụ trách chương trình nghiên cứu an ninh tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, nói: "Động thái sẽ khiến Qatar phải đánh giá lại chính sách trung gian hòa giải và điều chỉnh chiến lược với khu vực".

Sinem Cengiz, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh, Đại học Qatar, có chung nhận định: "Đòn tấn công của Israel đã cho thấy một quốc gia đơn lẻ khó có thể gánh vác các vấn đề khu vực vốn quá nặng nề. Cần có hành động tập thể để hỗ trợ Qatar hay bất kỳ bên trung gian nào khác".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ