Tiền vệ 19 tuổi "cày ải" nhiều hơn cả Messi, Ronaldo

GD&TĐ - Tiền vệ Pedri đá chính toàn bộ các trận đấu tại Olympic, bất chấp trước đó anh đã phải cày ải trong màu áo Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020.

Tiền vệ Pedri gây ấn tượng mạnh ở Olympic Tokyo
Tiền vệ Pedri gây ấn tượng mạnh ở Olympic Tokyo

Thể hiện phong độ ấn tượng, Olympic Tây Ban Nha sẽ so tài với Brazil ở chung kết Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nam. Thành tích vào chung kết của Tây Ban Nha có đóng góp không nhỏ của tiền vệ trẻ Pedri.

Ngôi sao trẻ sinh năm 2002 của Barcelona khiến người hâm mộ kinh ngạc khi ra sân đá chính toàn bộ các trận đấu tại Olympic, dù trước đó anh đã phải cày ải trong màu áo Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020.

Theo thống kê, Pedri hiện đã thi đấu tổng cộng 1068 phút trong màu áo Tây Ban Nha, chỉ tính riêng tại Euro và Olympic 2021 con số này thậm chí còn vượt cả đàn anh Messi và Ronaldo.

Cụ thể, Messi đã chơi 630 phút cho Argentina ở Copa America 2021, trong khi Ronaldo chơi 360 phút cho Bồ Đào Nha tại Euro 2020. Tổng thời gian thi đấu cho tuyển quốc gia của Messi và Ronaldo mới là 990 phút, tức là còn kém so với một mình Pedri.

Đáng chú ý hơn, tiền vệ 19 tuổi đã có 5000 phút thi đấu tại Barcelona trong mùa giải 2020/21 và vẫn chưa bước sang tuổi 20.

Trả lời về khả năng ra sân ở vòng đấu đầu tiên của La Liga 2021/22, tuyển thủ Olympic Tây Ban Nha cho biết: "Tôi đang cố gắng tận hưởng bóng đá và đôi chân của tôi vẫn cảm thấy ổn. Nghỉ ngơi ư? Tôi sẽ làm theo những gì Barca mong muốn".

Pedri cùng các đồng đội sẽ tranh HCV Olympic vào lúc 18h30 thứ Sáu ngày 7/8 (giờ Việt Nam).

Pedri tên thật là Pedro González López (sinh ngày 25 tháng 11 năm 2002), thường được gọi là Pedri, mang quốc tịch Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.

Pedri Sinh ra ở Tegueste,Tenerife, Quần đảo Canary, Pedri tham gia UD Las Palmas ‘ thành lập đội trẻ năm 2018 từ CF Juventud Laguna và có nhưỡng bước phát triển đầu tiên ở đội bóng này.

Năm 2019, Pedri vừa tròn 16 tuổi và được CLB Las Palmas chính thức ký hợp đồng và chuyển lên đội một của đội bóng này dưới sự dẫn dắt của HLV Pepe Mel.

Pedri có trận ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, khi mới 16 tuổi, bằng trận thua 0-1 trên sân nhà trước SD Huesca tranh ngôi vô địch Segunda División.

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, FC Barcelona chiêu mộ Pedri từ Las Palmas với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với chi phí chỉ vẻn vẹn 5 triệu euro.

Pedri có trận thi đấu ra mắt Barça và La Liga vào ngày 27 tháng 9, thay thế Philippe Coutinho trong trận đấu 4–0 trên sân nhà trước Villarreal CF và có màn trình diễn khá ấn tượng.

Về sở trường, Pedri chơi ở vị trí tiền vệ, anh thích chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công, ngoài ra cầu thủ 19 tuổi cũng sở hữu khả năng phòng thủ khá tốt.

Dù không có thể hình cao to, ngược lại tiền vệ này tỏ ra vô cùng khéo khéo léo, linh hoạt và tinh tế trong xử lỷ bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.