Tiền Giang: Khó có mưa điểm 10 môn Toán

GD&TĐ - Ngày 7/7, dù thời tiết không nắng nóng nhưng khá oi bức. Một số thí sinh ra đầu tiên cho biết đề toán khá khó, khả năng cơn mưa điểm 10 ít xảy ra.

Thí sinh Tiền Giang ra về sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.
Thí sinh Tiền Giang ra về sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Theo em Trần Huỳnh Nhật Quang (12 T1, THPT Nguyễn Đình Chiểu), đề toán nâng dần độ khó khoảng 10-12 câu cuối. Các câu đầu cơ bản, bất cứ thí sinh nào nắm vững kiến thức đều làm được bài. Quang cho rằng điểm phổ biến khoảng từ 6.5 đến 8.0 điểm. Các câu càng về sau càng phân hóa rõ.

Em Đinh Nguyễn Minh Thư (lớp 12D1, THPT Nguyễn Đình Chiểu) cho biết từ câu 45 trở đi em làm theo kiểu “ăn may”. Tuy nhiên em đủ tự tin mình có thể kiếm điểm trên 7.5.

Theo thầy Võ Hoài Nhân Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), cộng tác viên môn Toán của Sở GD&ĐT Tiền Giang: Đề thi môn Toán phù hợp cấu trúc của Bộ GD&ĐT. Trong đó, 33 - 34 câu đầu phù hợp xét tốt nghiệp. Từ câu 39 - 50 bắt đầu có sự phân hóa. Đặc biệt, 5 câu cuối vận dụng cao chỉ có học sinh biết cách áp dụng kiến thức mới làm được. Dự đoán điểm 9 - 10 không nhiều hơn năm ngoái. Điểm từ 6 - 7,2 là phổ biến bởi kiến thức căn bản, học sinh học tốt có thể kiếm dễ dàng.

Chiều ngày 7/7, Tiền Giang có 14.873 thí sinh dự thi môn Toán (vắng 41 thí sinh so với đăng ký ban đầu), đạt tỉ lệ 99.73%.

Thí sinh Tiền Giang hoàn thành xong bài thi.

Thí sinh Tiền Giang hoàn thành xong bài thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có hơn 15 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh đã bố trí 30 điểm thi với 654 phòng thi, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với tâm thế chủ động cùng với kinh nghiệm tổ chức các kỳ thi lớn trong thời gian qua, 30 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng cho kỳ thi lớn diễn ra vào ngày 7 và 8/7.

Việc tổ chức kỳ thi được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng quy trình, tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực phối hợp với ngành Giáo dục trong việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công.

Về công tác in sao đề thi năm nay được đặt tại Công an tỉnh Tiền Giang và bố trí cách ly theo 3 vòng độc lập đúng quy định. Khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Lắp đặt thiết bị của ngành Công an nhằm ngăn chặn việc thu phát tín hiệu, kiểm soát đồ vật, người ra vào…

Quy trình in sao đề thi được tổ chức thành 3 vòng: Vòng 1, in sao đề thi; vòng 2, bảo vệ trong; vòng 3, bảo vệ ngoài. Trong đó, vòng 1 không có công an tham gia. Lực lượng công an bố trí 1 cán bộ an ninh phụ trách vòng 2, là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1, có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, nước uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1, kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra. 2 cán bộ cảnh sát bảo vệ vòng 3 và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài, bảo đảm tối thiểu 2 người trực và phải trực liên tục 24 giờ/ngày.

Các điểm thi được lựa chọn tổ chức thi đã được khảo sát, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, thuận tiện cho việc đi lại của thí sinh. Tại các điểm thi đã bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 m để bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Bên cạnh đó, mỗi điểm thi có 2 phòng dành cho thí sinh diện F0, ca bệnh nghi ngờ và 1 phòng thi dự phòng.

Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong, nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng điểm thi, thanh tra và công an, chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Hệ thống camera không được kết nối Internet và chỉ được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị, phải có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới. Dung lượng thiết bị lưu trữ của hệ thống camera phải bảo đảm lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình lưu trữ đề thi, bài thi tại điểm thi.

Theo ghi nhận tại các điểm thi thực hiện tốt 5K. Các thí sinh, giám thị được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thay khẩu trang khi đến điểm thi. Thí sinh được phân các cổng vào theo phòng thi. Sau khi sinh hoạt quy chế xong được hướng dẫn ra về để đảm bảo giữ khoảng cách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ