Tiền cứu trợ COVID-19 của Mỹ bị gửi nhầm cho nhiều người Nhật

GD&TĐ - Những khoản tiền cứu trợ 1.400 USD trong gói cứu trợ được Tổng thống Joe Biden phê duyệt vào tháng 3 đang đến tay những người nhận ngoài ý muốn không phải là công dân sống ở Mỹ.

Chính quyền Biden cố gắng chuyển các khoản tiền đến các gia đình càng nhanh càng tốt. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Biden cố gắng chuyển các khoản tiền đến các gia đình càng nhanh càng tốt. (Ảnh: Reuters)

Một số công dân Nhật Bản đã rời Mỹ đăng tải trên internet rằng họ rất ngạc nhiên khi nhận được khoản cứu trợ từ Bộ Tài chính Mỹ.

Các khoản tiền cứu trợ được gửi đi dựa trên thu nhập được kê khai của các công dân và cư dân Mỹ. Những người thường trú sống bên ngoài nước Mỹ vào năm 2021 không đủ tiêu chuẩn.

Những công dân Nhật Bản sống ở Mỹ trước khi thỏa thuận an sinh xã hội của hai quốc gia có hiệu lực vào tháng 10/2005 dường như là những người được nhận khoản trợ cấp này. Trước khi có thỏa thuận song phương, người nước ngoài Nhật Bản làm việc tại Mỹ được yêu cầu đóng tiền vào chương trình an sinh xã hội của quốc gia này.

Trong gói cứu trợ của Tổng thống Biden, 410 tỷ USD được sử dụng để hỗ trợ cho công dân nước Mỹ. Khoảng 388 tỷ USD, tương đương với 90% khoản tiền đã được phân bổ đến đầu tháng 5. Các khoản thanh toán đã được chuyển qua séc hoặc gửi trực tiếp.

IRS cho biết những công dân nước ngoài đã nhận séc phải trả, nhưng họ từ chối nêu chi tiết về hình phạt đối với những người đã rút tiền mặt.

Theo Nikkei Asia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).