Tiêm kích thế hệ 6 hé lộ bí mật cánh biến hình

GD&TĐ - Mẫu tiêm kích thế hệ 6 với thiết kế cánh biến hình thời gian thực, không đuôi và công nghệ tàng hình đang mở ra bước tiến khí động học mới.

Mẫu tiêm kích thế hệ sáu không đuôi mới.
Mẫu tiêm kích thế hệ sáu không đuôi mới.

Ấn Độ đang bước vào giai đoạn nghiên cứu tiêm kích thế hệ sáu với thiết kế cánh biến hình, cấu trúc không đuôi và công nghệ tàng hình tiên tiến. Cơ quan Phát triển Hàng không (ADA) đã khởi động nghiên cứu sơ bộ, đặt trọng tâm vào khí động học hiện đại và khả năng thích ứng trong chiến đấu.

Thiết kế cánh biến hình bằng hợp kim nhớ hình

Mẫu tiêm kích mới áp dụng thiết kế blended wing-body (thân cánh liền khối) và full flying-wing (cánh bay toàn phần), giúp giảm diện tích phản xạ radar, cải thiện khí động học và mở rộng không gian bên trong cho nhiên liệu, cảm biến và vũ khí.

Công nghệ cánh biến hình sử dụng hợp kim nhớ hình (SMA) cho phép thay đổi hình dạng cánh trong thời gian thực, loại bỏ các bộ phận cơ khí truyền thống.

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã chứng minh rằng SMA có thể biến đổi bề mặt chỉ trong vài phần nghìn giây, tăng khả năng cơ động mà vẫn duy trì tính tàng hình ở mọi chế độ bay.

tiem-kich-the-he-6-he-lo-bi-mat-canh-bien-hinh-2.jpg
Góc nhìn trực diện của mẫu tiêm kích thế hệ sáu không đuôi mới.

Lộ trình phát triển và mục tiêu chiến lược

Những đột phá ban đầu của ADA đang được đưa vào các nghiên cứu khả thi và dự báo vận hành. Cơ quan này sẽ phối hợp cùng Không quân Ấn Độ để hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật và tìm nguồn vốn phát triển.

Theo dự kiến, tiêm kích mới sẽ có kích thước lớn hơn mẫu Máy bay Chiến đấu Trung cấp Tiên tiến (AMCA) đang được phát triển, và tương đương với tiêm kích Sukhoi Su-57 của Nga.

Nỗ lực này phản ánh chiến lược của Ấn Độ nhằm bắt kịp các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và liên minh hàng không châu Âu trong lĩnh vực tiêm kích thế hệ 6.

Với thiết kế không đuôi, cánh biến hình và công nghệ tàng hình, tiêm kích mới hứa hẹn sẽ mở ra bước tiến quan trọng trong năng lực tác chiến trên không của Ấn Độ trong thập kỷ tới.

Theo NextGen Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.