Tiêm kích Su-57 và MiG-31 lần đầu phối hợp tấn công

GD&TĐ - Sự phối hợp giữa hai chiến đấu cơ tối tân nhất của Không quân Nga mang lại sức mạnh rất lớn.

Tiêm kích Su-57 và MiG-31 lần đầu phối hợp tấn công

Vào hôm 22 tháng 7, báo chí Nga đã ghi nhận việc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 Felon cất cánh và bay về hướng vùng Sumy của Ukraine để thực hiện cuộc không kích.

Nhiều khả năng đòn tấn công của Su-57 được thực hiện thông qua tên lửa hành trình Kh-59MK2 hay còn gọi là Kh-69.

Cùng thời điểm đó, các tiêm kích đánh chặn MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal cũng tham gia chiến dịch, chúng phóng tên lửa về hướng khu vực Kyiv. Tại thời điểm này, chưa có thông tin về hậu quả hay thiệt hại do trận tập kích gây ra.

Theo các chuyên gia, việc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng kết hợp tiêm kích Su-57 và MiG-31 trong một đợt tấn công cho thấy cường độ ác liệt của chiến sự, cùng như trình độ công nghệ ngày càng tăng của hoạt động chiến đấu.

11_420.jpg
Tiêm kích Su-57 kết hợp cùng MiG-31 sẽ tạo ra sức tấn công cực mạnh.

Tiêm kích tàng hình Su-57 với tư cách là đại diện cho thế hệ máy bay chiến đấu mới nhất, được trang bị hệ thống phát hiện mục tiêu và dẫn đường hiện đại, trở thành phương tiện hiệu quả để tấn công những đối tượng được bảo vệ kỹ lưỡng.

Nếu như trước đó có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu Su-57 chỉ hoạt động trong khu vực phía Nam Ukraine thì sắp tới, chiếc tiêm kích tàng hình này nhiều khả năng sẽ hoạt động thường xuyên hơn ngoài tiền tuyến.

Trong khi đó tiêm kích MiG-31 vẫn thể hiện sự bền bỉ hiếm có của mình, khi thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ bao gồm đánh chặn tầm xa cùng với tấn công mục tiêu mặt đất.

Đây có thể xem như tín hiệu cứng rắn được Không quân Nga gửi tới Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, đó là họ đã sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của những chiếc F-16.

Tiêm kích MiG-31K phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.