Tiêm kích Su-57 sẽ trang bị radar Ấn Độ để có sức mạnh vượt trội?

GD&TĐ - Ấn Độ cho rằng radar nội địa của họ vượt trội loại Nga đang lắp trên Su-57 và muốn lắp đặt khí tài này.

Tiêm kích Su-57 sẽ trang bị radar Ấn Độ để có sức mạnh vượt trội?

Nga đã đề nghị với Ấn Độ một thỏa thuận chuyển giao công nghệ trong trường hợp New Delhi mua máy bay chiến đấu Su-57. Đồng thời, báo chí hình dung rằng Moskva có thể tích hợp vào chiếc tiêm kích này các thiết bị mà New Delhi mong muốn lắp đặt.

Một quan chức cấp cao của Không quân Ấn Độ đã chia sẻ với ấn phẩm IDRW về vấn đề này và nêu rõ Su-57 chủ yếu cần nâng cấp radar:

"Hệ thống radar hàng không của chúng tôi vượt trội so với loại của Nga. Ấn Độ đã phát triển radar mảng pha quét chủ động (AESA) dựa trên GaN (gallium nitride), trong khi máy bay Nga còn chưa chuyển hoàn toàn sang radar AESA dùng công nghệ GaAs (gallium arsenide - một chất bán dẫn)".

Theo quan chức trên, phiên bản xuất khẩu của Su-57E được trang bị radar AESA N036 Byelka băng tần X, bao gồm 1.514 module thu phát (T/R). Mặc dù khí tài này có sự cải tiến đáng kể so với loại quét cơ học cũ, nhưng nó vẫn sử dụng công nghệ GaAs.

Trong khi đó radar dựa trên công nghệ GaN có hiệu suất cao hơn nhiều. Điển hình như radar AESA Uttam của Ấn Độ, bao gồm hơn 1.400 module thu phát.

Với công nghệ tiên tiến hơn, Uttam được cho là có công suất đầu ra cao hơn, khả năng quản lý nhiệt được cải thiện, phạm vi phát hiện, độ phân giải và khả năng theo dõi mục tiêu đều vượt trội.

3256973057-3.jpg
Radar AESA Uttam của Ấn Độ dựa trên công nghệ GaN vượt trội loại N036 của Nga.

Trước diễn biến trên, báo chí Nga cho rằng loại radar nói trên, được phát triển cho máy bay chiến đấu AMCA đầy triển vọng của Ấn Độ và để nâng cấp Su-30MKI lên cấp độ Super Sukhoi, gần đây đã ra mắt công chúng và được giới thiệu như một bước đột phá công nghệ lớn, mặc dù việc chế tạo nó vẫn chưa hoàn tất.

Tuy nhiên điều này không khiến cho đại diện Không quân Ấn Độ kém tự tin, khi nhân vật trên coi radar này là quân bài chủ chốt có thể thay đổi tiến trình đàm phán về việc mua Su-57:

"Radar Uttam có thể lý tưởng cho Su-57. Tình huống này nên đòi hỏi đưa hệ thống khí tài của Ấn Độ vào máy bay thay vì của Nga, xét đến những tiến bộ của chúng ta trong các lĩnh vực chủ chốt như công nghệ bán dẫn".

Ngoài ra theo quan chức trên, mặc dù phía Nga đã chính thức chào hàng tiêm kích Su-57 cho Ấn Độ nhưng không quân nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiêm kích Su-57 của Nga hạ cánh xuống Iran sau khi tham gia Triển lãm Hàng không Quốc tế Ấn Độ Aero India 2025.
Theo IDRW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hai học sinh cùng thầy giáo đi khảo sát vùng trồng dứa làm nguyên liệu sản xuất tóc giả.

Học sinh tạo tóc giả từ lá dứa

GD&TĐ - Từ lá dứa tạo sợi tơ làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên và tự tin trong cuộc sống là ý tưởng của hai học sinh ở Khánh Hòa.

Lớp học phụ đạo của Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (Quận 8, TPHCM). Ảnh: T.H

Những tiết phụ đạo 0 đồng

GD&TĐ - Nhằm hỗ trợ học sinh học chậm, nhiều trường tiểu học tại TPHCM thường xuyên tổ chức buổi phụ đạo miễn phí.