Không quân Mỹ vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên về tiêm kích tàng hình F-47 thế hệ thứ 6, hứa hẹn sẽ là bước nhảy vọt về sức mạnh không chiến, vượt trội so với F-35 hiện tại.
Trong bài đăng ngày 13/5 trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Tổng tham mưu trưởng Không quân Mỹ – Tướng David W. Allvin cho biết F-47 sẽ là biểu tượng mới cho tốc độ, sự linh hoạt và khả năng tiêu diệt vượt trội.
Ông nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là phát triển một tổ hợp vũ khí hiện đại có thể gây “tình huống nan giải” cho mọi đối thủ, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả về chi phí.
F-47 sẽ có bán kính tác chiến 1.000 hải lý (tương đương khoảng 1.850 km), vượt 50% so với F-35 (1.240 km) và hơn 70% so với F-22 (1.090 km). Máy bay này cũng đạt tốc độ bay trên Mach 2 (hơn 2.450 km/h) – tương đương hoặc nhỉnh hơn F-22 và cao hơn F-35 (khoảng 1.975 km/h).
Loại tiêm kích được gọi là "Stealth++" này dự kiến sẽ được biên chế trong Không quân Mỹ trước năm 2030. Dự kiến Mỹ sẽ đặt mua ít nhất 185 chiếc F-47 để phục vụ cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không trong tương lai.
Về định nghĩa, theo nhà nghiên cứu John Hoehn (RAND Corporation), hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất cho tiêm kích thế hệ 6, nhưng đa số chuyên gia cho rằng dòng máy bay này sẽ có khả năng tàng hình tiên tiến hơn, điện tử hàng không hiện đại và tầm bay vượt trội.
Trong khi đó, các nước khác cũng đang tăng tốc phát triển tiêm kích thế hệ 6. Trung Quốc được cho là đang phát triển mẫu J-36 với tầm bay khoảng 2.780 km.
Trong khi đó Vương quốc Anh, thông qua dự án Tempest, hé lộ khả năng bay xuyên Đại Tây Dương chỉ bằng nhiên liệu nội bộ – điều chưa một chiến đấu cơ nào của Không quân Hoàng gia (RAF) làm được.
Chỉ huy Bill từ nhóm phát triển Tempest còn tiết lộ, máy bay mới sẽ mang lượng vũ khí gấp đôi F-35A, với tổng tải trọng nội bộ dự kiến vượt 4.500 kg, so với khoảng 2.270 kg của F-35A hiện tại.
Những thông tin mới về F-47 cùng các mẫu tiêm kích thế hệ 6 từ Trung Quốc, Anh… đang dần làm rõ đặc điểm của thế hệ chiến đấu cơ tương lai: tàng hình siêu hạng, bay xa, mang nặng và xử lý tác chiến bằng AI.