Tiêm kích F-16 Ukraine xuất kích bắn hạ Su-30SM gần Sevastopol?

GD&TĐ - Vào hôm 11 tháng 9, một máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã biến mất gần Sevastopol.

Tiêm kích F-16 Ukraine xuất kích bắn hạ Su-30SM gần Sevastopol?

Các nguồn tin chuyên giám sát hoạt động của hàng không Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-30SM "biến mất" trên Biển Đen vào khoảng 23h40.

Vụ việc trên xảy ra sau khi tên lửa Kh-31P được phóng qua Odessa.

Su-30SM của Không quân Nga đã bắn 4 trong số 6 tên lửa có sẵn, sau đó biến mất khỏi màn hình radar. Chiếc tiêm kích này đóng tại sân bay ở Krymsk (vùng Krasnodar).

Hiện tại, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại nơi phương tiện mất tích (cách cảng Zaliznyi 63 km). "Không có thông tin gì về hai thành viên phi hành đoàn, có khả năng cả hai đều thiệt mạng", các nhà phân tích cho biết.

Theo nguồn tin của ấn phẩm Crimean Wind, các trực thăng Mi-8 và Ka-27 từ sân bay thuộc quyền quản lý của Hạm đội Biển Đen, Liên bang Nga ở Kacha đã tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Cần nhắc lại rằng mới đây vào ban đêm, người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine.

Theo thông tin của Không quân Ukraine, phía Nga đã oanh kích đảo Zmiiny bằng 6 tên lửa chống radar Kh-31P từ không phận trên Biển Đen.

Những tên lửa như vậy được sử dụng để chống lại các radar như một phần của hệ thống tên lửa phòng không và cũng có thể nhắm mục tiêu vào các nguồn bức xạ sóng vô tuyến khác.

GXOwY7wXUAABcov.jpg
Vị trí có khả năng tiêm kích Su-30SM của Nga bị rơi.

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng đã được biên chế trong quân đội Nga từ đầu những năm 2010 và sử dụng tích cực trong nhiều hoạt động tác chiến khác nhau.

Chiếc tiêm kích được tích hợp nhiều thiết bị điện tử, vũ khí hàng không hiện đại, có khả năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tác chiến trên không và tấn công đa dạng các mục tiêu mặt đất, trên không, mặt nước.

Tuy nhiên chi tiết đáng chú ý nhất hiện nay đó là một số kênh thông tin Ukraine cho biết, nguyên nhân thực tế dẫn tới thảm họa với tiêm kích Su-30SM của Nga là do một chiếc F-16 cất cánh từ Odessa, nó đã hạ gục đối phương với 1 tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Hiện tại chưa có khẳng định chính thức nào từ Kyiv cũng như Moskva nên thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo. Nhưng cần lưu ý, trước đó phía Nga cũng đăng tải nhận định chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine rơi là do Su-57 bí mật tiếp cận và phóng tên lửa R-37M.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga nhận lô tiêm kích Su-30SM2 mới.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khu hội trường B.

Cơ sở vật chất khang trang của trường đại học Luật Huế

GD&TĐ -  Là cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bên cạnh tiên phong phát triển chương trình đào tạo, Trường ĐH Luật, ĐH Huế cũng trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người học.

Minh họa/INT

Karaoke gây họa

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh, 45 tuổi, để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Sinh viên quốc tế được kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Du học sinh muốn lập nghiệp tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.