Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin, các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ cung cấp cho Quân đội Ukraine không tỏ ra vượt trội hơn những tiêm kích MiG-29 từ thời Liên Xô, ý kiến này được đưa ra khi bình luận về cuộc tấn công của Nga vào một sân bay thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Mykolaiv.
Tài liệu này cho thấy những chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine nhận được là phiên bản lạc hậu được sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo các nhà phân tích, ưu điểm duy nhất của chúng là số lượng khổng lồ.
"Mặc dù các máy bay chiến đấu F-16 Block 70/72 hiện đại được trang bị tên lửa AIM-120D hoặc AIM-260 tiên tiến có khả năng gây ra mối đe dọa cho tiêm kích Nga, tuy vậy những chiếc F-16 được giao là các biến thể cũ kỹ từ thời Chiến tranh Lạnh.
Giới chuyên gia đánh giá chúng không có nhiều ưu thế so với MiG-29, ngoại trừ việc dễ dàng thu thập do số lượng còn lại rất lớn", bài báo nêu rõ.
Ngày 28/6, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một sân bay ở Voznesensk thuộc vùng Mykolaiv, phá hủy 2 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine.
Giới chức quân sự đã trình diễn cách máy bay không người lái Geran Siker của Nga tấn công các mục tiêu tại sân bay, phá hủy cả tiêm kích và gây thương vong cho phi hành đoàn, nhân viên kỹ thuật đang có mặt để chuẩn bị cho chiến đấu cơ cất cánh.
Cùng với máy bay, 1 xe tiếp nhiên liệu TZ-22 và 1 xe cấp điện di động APA-5D cũng bị trúng đạn. Trước đó, 1 máy bay chiến đấu khác của Ukraine đã bị rơi ở vùng Khmelnytskyi.