Thuyền trưởng Kiatisak và đội bóng Nhật Bản nói gì sau trận ra quân AFC Champions League?

GD&TĐ - Cả huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama Marinos đều lên tiếng sau trận ra quân bảng H giải AFC Champions League chiều 16/4.

Thuyền trưởng của đội bóng phố Núi hài lòng dù thua đại diện Nhật Bản 1-2 trên sân Thống Nhất.

“Hoàng Anh Gia Lai đã chờ đợi trận này rất lâu và các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp đề ra”, huấn luyện viên Kiatisak phát biểu: “Tôi hài lòng về lối chơi của đội hôm nay khi chúng tôi chỉ thua 2 bàn từ tình huống cố định”.

Đại diện của Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi ‘ăn miếng trả miếng’ và thậm chí đã có bàn mở tỷ số nếu cú sút của Văn Thanh không tìm đến cột dọc đội Á quân J-League 1.

Tuy vậy, đội chủ nhà sau đó liên tiếp thủng lưới từ hai tình huống cố định đều do Leo Ceara tỏa sáng. Sau hai bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã miệt mài tấn công và đến phút 32 thì rút ngắn xuống 1-2. Ngoại binh Mauricio gây sức ép từ quả phạt góc của Công Phượng khiến thủ quân Takuya Kida đánh đầu phản lưới. Những phút còn lại, hai đội tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn.

Đại diện Nhật Bản thắng Hoàng Anh Gia Lai nhờ các tình huống cố định.
Đại diện Nhật Bản thắng Hoàng Anh Gia Lai nhờ các tình huống cố định.

“Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện”, nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ nói thêm: “ Đây là trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League 2022, vì thế chúng tôi không có nhiều thông tin về đội hình của đối thủ Nhật Bản. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai chỉ chơi theo chiến thuật của riêng mình. Chúng tôi đã biết được những điểm mình còn hạn chế để khắc phục và chuẩn bị tốt hơn cho những trận sau”.

Huấn luyện viên Kiatisak hài lòng dù Hoàng Anh Gia Lai thua trận.

Huấn luyện viên Kiatisak hài lòng dù Hoàng Anh Gia Lai thua trận.

Cựu thuyền trưởng Thái Lan cũng hết lời khen ngợi Văn Toàn, người chơi năng nổ trong suốt 90 phút, gây cho đối thủ nhiều khó khăn.

“Văn Toàn di chuyển rất nhiều, gây nhiều khó khăn cho hậu vệ Yokohama. Thời gian qua, rất tiếc khi Văn Toàn không được thường xuyên thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Hôm nay tôi đã tạo điều kiện cho cậu ấy chơi hết 90 phút để lấy lại cảm giác. Riêng đối với Minh Vương, đó là chiến thuật. Mỗi trận đấu ở đây chúng tôi được dùng bốn ngoại binh nên tôi đã ưu tiên sử dụng Brandao”.

Huấn luyện viên của đội thắng trận ông Kevin Muscat cũng lên tiếng phát biểu sau trận thắng nhọc nhằn Hoàng Anh Gia Lai.

Thuyền trưởng của Yokohama Marinos thừa nhận đội nhà gặp nhiều khó khăn trước Hoàng Anh Gia Lai.
Thuyền trưởng của Yokohama Marinos thừa nhận đội nhà gặp nhiều khó khăn trước Hoàng Anh Gia Lai.

“Trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi, bởi đội của tôi phải chơi dưới áp lực lớn từ khán giả chủ nhà. Mặc dù vậy, tôi hào hứng khi được đá trên những sân bóng đầy ắp khán giả như thế này”, nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi khởi đầu có phần e dè trước Hoàng Anh Gia Lai bởi đây là AFC Champions League nên không có trận nào dễ dàng cả”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ