Thuyền trưởng Kiatisak chỉ ra "điều khó" của Hoàng Anh Gia Lai ở giải châu lục

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ về Hoàng Anh Gia Lai trước thềm trận tái đấu với Jeonbuk Hyundai Motors ở bảng H giải AFC Champions League.

Bảng H dù được tổ chức trên sân Thống Nhất (TPHCM) nhưng Hoàng Anh Gia Lai phải đối đầu với toàn đội bóng mạnh châu lục, như Jeonbuk Hyundai Motors (vô địch Hàn Quốc), Yokohama F. Marinos (Á quân Nhật Bản) và Sydney FC của Australia.

Thế nên, không ngạc nhiên khi đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak gặp nhiều khó khăn và đang đứng chót bảng sau lượt đi khi chỉ có 1 điểm nhờ trận hòa với Sydney FC.

“Tất cả đối thủ của chúng tôi là đội bóng lớn, còn chúng tôi chỉ là tân binh của giải. Do đó, nếu so sánh các mặt như nhân sự, thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật, sự đầu tư… thì Hoàng Anh Gia Lai không thể so với 3 đội còn lại khi tất cả họ đều vượt trội hơn hẳn”, nhà cầm quân có biệt danh “Zico Thái” thừa nhận trong buổi họp báo hôm 24/4.

Huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận các đối thủ mạnh hơn đội nhà.
Huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận các đối thủ mạnh hơn đội nhà.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế màn trình diễn của những Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh … trong ba trận đã qua khiến cựu thuyền trưởng Thái Lan có lý do để tiếc nuối.

“Trước khi bóng lăn, mọi người nghĩ rằng Hoàng Anh Gia Lai là đội yếu nhất nhưng sau 3 trận, toàn đội đã trình diễn lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là thắng”, huấn luyện viên Kiatisak đánh giá: “Nhưng lượt về, chúng tôi đã hiểu các đối thủ. Các cầu thủ của tôi cũng có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các đội bóng này. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt và có điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt về”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân xứ Chùa Vàng cũng chỉ ra những “điều khó” của Hoàng Anh Gia Lai khi tham dự giải châu lục.

“Đầu tiên, chúng tôi chơi tốt nhưng không thể giành được chức vô địch V-League 2021, nên thông tin Hoàng Anh Gia Lai được đá AFC rất trễ”, Kiatisak nói thêm: “Hơn nữa, bầu Đức mong muốn tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ nhằm tạo lực lượng kế thừa. Tuy nhiên, trận nào cũng muốn có điểm nên không thể thay cầu thủ trẻ nhiều được. Chúng tôi phải tạo cho cầu thủ kinh nghiệm trước. Sau lượt đi, chúng tôi đã hiểu lối chơi của 3 đội. Nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn thì chúng tôi sẽ có kết quả tốt hơn so với lượt đi”.

Theo lịch, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Jeonbuk Motors Hyundai sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/4 trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ lượt về bảng H AFC Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.