Hoàng Anh Gia Lai gặp ‘sự cố’ ở giải châu lục

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai gặp phải những sự cố bất ngờ trong lần đầu sau 17 năm dự đấu trường AFC Champions League 2022.

Đội bóng của bầu Đức vừa trở lại đấu trường châu lục sau 17 năm vắng bóng với trận ra quân gặp Yokohama F. Marinos hôm 15/4.

Có lẽ do quá lâu để tham dự một giải đấu tầm cỡ như AFC Champions League nên đội còn nhiều bỡ ngỡ và đã gặp phải một số sự cố bất ngờ.

Trước trận đấu với đại diện Nhật Bản, theo thông báo ban đầu, Hoàng Anh Gia Lai tập lúc 16h00 tại sân Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó, đội đổi lịch tập xuống 16h30 và cuối cùng là 17h00.

Theo quy định, các đội được phép đổi lịch tập nhưng phải thông báo cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đặc biệt ở buổi tập chính thức trước trận đấu do liên quan đến nhiều vấn đề chuyên môn.

Với việc tự ý đổi giờ tập mà không thông báo với AFC, đại diện của Việt Nam đã vi phạm quy định và phải đối mặt với án phạt 10.000 USD.

“Thông tin Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị phạt tiền vì đổi lịch tập, hiện Ban tổ chức chưa nhận được thông báo nào của AFC về việc này”, thông báo từ VFF cho biết.

Ngoài sự cố tự ý đổi lịch tập, đại diện của bóng đá Việt Nam còn gặp sự cố liên quan đến nhà tài trợ. Theo đó, ở cuộc họp báo trước trận gặp nhà Á quân J-League 1, cả huấn luyện viên Kiatisak lẫn tiền vệ Tuấn Anh gặp sự cố trang phục, phải lấy băng dính màu che đi logo nhà tài trợ trước bụng áo.

Đội bóng phố Núi đã nhờ VFF và VPF hỗ trợ về công tác tổ chức, truyền thông trong quá trình đăng cai bảng H AFC Champions League 2022.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đã thi đấu tốt trước đại diện Nhật Bản Yokohama F. Marinos.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đã thi đấu tốt trước đại diện Nhật Bản Yokohama F. Marinos.

Sau những sự cố kể trên, đoàn quân của “Zico Thái” đã bước vào cuộc tranh tài với đại diện Nhật Bản. Chủ nhà đã thi đấu tốt và chỉ để thua đáng tiếc Yokohama F. Marinos với tỷ số 1-2.

Tuấn Anh, Văn Toàn và các đồng đội sẽ bước vào lượt trận thứ hai lúc 19h00 ngày 19/4 gặp Sydney FC - đội hòa cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) với tỷ số 0-0 ở trận ra quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.