Các nhà lãnh đạo quân sự Thụy Điển đang khẩn trương điều động một nhóm tàu chiến và một phi đội máy bay chiến đấu đa năng, để thiết lập các cuộc tuần tra thường trực tại khu vực biên giới với Liên bang Nga.
Nòng cốt của lực lượng triển khai bao gồm các tàu hộ vệ đa năng lớp Visby hiện đại của Thụy Điển với công nghệ tàng hình, cũng như các phi đội máy bay chiến đấu chiến thuật thế hệ thứ tư JAS 39 Gripen.
Các tàu chiến Thụy Điển sẽ được triển khai tại vùng biển chiến lược quan trọng của Vịnh Phần Lan và Biển Baltic, trong khi các đơn vị không quân sẽ duy trì bảo vệ không phận 24/24 tại các căn cứ không quân ở Rovaniemi và Kuopio.
Lực lượng mặt đất Thụy Điển cũng sẽ tham gia các cuộc đột kích trên bộ phối hợp dọc theo biên giới đất liền.
Giới chức Helsinki hoan nghênh động thái này, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tuần tra chung nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe, và thể hiện sự thống nhất phòng thủ của các nước Bắc Âu trong khu vực Baltic.
Quân đội Thụy Điển sẽ được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống phòng không và chống tàu ngầm tổng thể của Phần Lan.
Bộ Chỉ huy quân sự Thụy Điển cho biết, các hoạt động này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, và nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó với các sự cố tiềm tàng trên không và trên biển.
Hoạt động triển khai quân đội của Thụy Điển đến Phần Lan Phù hợp với các thỏa thuận song phương, và cam kết của mình đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Giới chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, việc quân sự hóa khu vực Baltic và việc Thụy Điển cùng Phần Lan gia nhập NATO đang phá vỡ sự cân bằng quyền lực trước đây, biến một khu vực từng hòa bình thành chiến trường địa chính trị.
Bộ Quốc phòng Nga liên tục theo dõi sự di chuyển của các đơn vị NATO dọc biên giới phía Tây Bắc.
Để đáp trả sự gia tăng hoạt động của liên minh, Quân khu Leningrad đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa và phòng không có khả năng bao phủ hiệu quả các vùng tuần tra trên không của Thụy Điển.