Một bữa ăn “gánh” hai lần thuế
Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục tại Quảng Bình nhận được văn bản của ngành Thuế, yêu cầu đóng thuế giá trị gia tăng cho nhiều hoạt động trong năm học 2024 - 2025. Đáng nói, bữa ăn bán trú và thuê nhân viên nấu ăn cũng phải chịu thuế.
Trước thông tin này, nhiều cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học trên địa bàn bày tỏ hoang mang, lo lắng vì cho rằng, việc áp thuế lên từng suất ăn của học sinh chưa hợp lý.
Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (TP Đồng Hới), là một trong những trường nhận được văn bản yêu cầu nộp thuế. Bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng cho biết, nhà trường lúng túng khi nhận được văn bản của ngành Thuế. Vì theo văn bản chỉ đạo, nhà trường phải đóng thuế giá trị gia tăng cho nhiều hoạt động của trường, trong đó có thuế suất ăn của trò, thuê nhân viên nấu ăn, nước uống, bảo vệ…
Bà Huyền chia sẻ, theo hướng dẫn của cơ quan thuế, mỗi bữa ăn của học sinh giá 23.000 đồng phải chịu thuế 3%. Việc thuê nhân viên nấu ăn cho học sinh cũng bị đánh thuế 5%. Với hơn 500 học sinh bán trú, tính riêng tiền thuế giá trị gia tăng đã lên đến 46 triệu đồng.
“Khi mua nguyên liệu để phục vụ bữa ăn cho học sinh, người bán đã tính thuế giá trị gia tăng và xuất hóa đơn đỏ cho nhà trường. Việc ngành Thuế yêu cầu thu thêm 3% cho mỗi suất ăn học sinh không hợp lý”, bà Huyền bày tỏ.

Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP Đồng Hới) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trước sức ép bị phạt khi nộp thuế chậm, ban giám hiệu nhà trường khẩn trương triển khai thu từ phụ huynh.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý cho rằng, khi tổ chức ăn bán trú, việc mua nguyên liệu, thực phẩm đều có hóa đơn, nghĩa là bên cung ứng đã đóng thuế giá trị gia tăng, do vậy áp thêm thuế trên từng suất ăn của học sinh không phù hợp.
“Mua nguyên liệu trả thuế một lần, bữa cơm đến tay học sinh trả thuế một lần, chẳng phải mỗi bữa ăn, học sinh phải chịu thuế 2 lần?”, bà Thảo thắc mắc.
Cũng theo bà Thảo, thời gian đầu thực hiện kê khai và nộp thuế đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngành Thuế nên “bắt tay chỉ việc” để tránh những băn khoăn, thắc mắc không đáng có.

Tránh thuế chồng thuế
Trước thông tin bữa ăn bán trú của học sinh phải nộp 2 lần thuế giá trị gia tăng, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.
Quan điểm của ông Trần Phong là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nộp thuế 2 lần cho một dịch vụ, đồng thời yêu cầu các cơ quan nói trên chủ động hướng dẫn trường học trên địa bàn thực hiện đúng quy định về thuế.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực XI chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương, làm rõ thông tin bữa ăn bán trú của học sinh phải nộp 2 lần thuế giá trị gia tăng.
Nhằm xác minh phản ánh liên quan đến việc thu thuế đối với bữa ăn của học sinh và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XI đã thành lập các đoàn xác minh, kiểm tra trực tiếp tại một số trường học công lập trên địa bàn như: Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, Trường Mầm non Vĩnh Ninh và Trường Mầm non Lâm Hóa.
Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XI, các đoàn công tác sẽ xác minh thông tin, đồng thời hướng dẫn thực hiện, xử lý theo quy định của pháp luật về thuế nếu có vi phạm.
Cùng đó, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuế cấp huyện phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT để tuyên truyền, giải thích chính sách thuế đến từng trường và phụ huynh, tránh gây hiểu lầm trong dư luận.
Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, pháp luật hiện hành có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Khấu trừ và trực tiếp. Phương pháp khấu trừ áp dụng với đơn vị có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và được khấu trừ thuế đầu vào. Các trường đã nộp thuế giá trị gia tăng khi mua nguyên liệu nấu ăn phải áp dụng tính thuế bằng cách khấu trừ. Còn phương pháp trực tiếp áp dụng với đơn vị không đủ điều kiện, thuế sẽ được tính trên doanh thu tổng thể.
“Ngành Thuế không áp đặt một phương pháp nào mà để các đơn vị lựa chọn theo khả năng hạch toán, nhưng cần đảm bảo đúng quy định. Các trường có thể chọn một trong hai cách tính thuế trên”, ông Đoàn Vĩ Tuyến nói.