Thực hư chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu

Cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung sẽ sang thi đấu theo dạng tập huấn ở CLB Chonburi thay vì chơi cả mùa giải tại đây.

Thực hư chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu

Cụ thể, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết CLB Chonburi sẽ mời Trần Thị Hồng Nhung sang thi đấu theo dạng tập huấn trong thời gian ngắn. Sau khi kết thúc giai đoạn này, Hồng Nhung sẽ trở lại thi đấu cho Phong Phú Hà Nam bình thường cũng như tham gia các kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam.

Hồng Nhung (đầu tiên từ phải sang) sẽ trở lại Phong Phú Hà Nam sau khi kết thúc đợt thi đấu tập huấn ở Chonburi.
 Hồng Nhung (đầu tiên từ phải sang) sẽ trở lại Phong Phú Hà Nam sau khi kết thúc đợt thi đấu tập huấn ở Chonburi.

Được biết cách đây 2 ngày, Hồng Nhung đã có mặt ở Chonburi để tập luyện. Cô trở thành tuyển thủ nữ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu và trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 sau Đặng Văn Lâm và Xuân Trường đầu quân cho một đội của Thái Lan ở năm 2019.

Cô được đánh giá có chuyên môn, thể lực và ý chí thi đấu tốt. Cô gái 25 tuổi hiện là trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Hồng Nhung là sự lựa chọn hàng đầu nơi hàng phòng ngự của đội tuyển. Thêm vào đó, cô cũng là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của Phong Phú Hà Nam.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ