Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi định kiến giới

GD&TĐ - Từ 24-25/9, tại Thái Nguyên diễn ra Hội thảo thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên DTTS thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới.

Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới.
Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới.

Hội thảo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức.
Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc Hội; Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GD&ĐT Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và 7 trường Đại học Khu vực phía Bắc.

Hội thảo thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới từ 24-25/9 nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch truyền thông vận động thúc đẩy bình đẳng giới, với chủ đề "Thanh niên dân tộc thiểu số tiên phong thay đổi định kiến giới vì khát vọng phát triển".

Chuỗi hoạt động được tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN Việt Nam chủ trì - thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ, thảo luận về những vấn đề đặt ra, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa vai trò, tiếng nói và sự tham gia của thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp và tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

beauty_1727165803394.jpeg
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của sinh viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Hội thảo là dịp để Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các ngành liên quan rà soát, xác định những vấn đề cấp thiết đối với thanh niên, sinh viên tại vùng đồng bào DTTS & MN cần tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới, làm cơ sở quan trọng đề xuất nội dung, giải pháp cụ thể hỗ trợ trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2026-2030.

Thông qua hội thảo tin tưởng các em sinh viên tiếp tục sẽ là những hạt nhân tích cực, tiên phong trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, tiên phong thay đổi những định kiến giới, khuôn mẫu giới, có thêm những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo góp phần thúc đẩy hơn nữa vấn đề bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS & MN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.