Thúc đẩy hợp tác giữa nền giáo dục Bulgaria và Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác giữa nền giáo dục Bulgaria và Việt Nam

Sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bulgaria và Việt Nam

Bulgaria và Việt Nam vừa kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8/2/1950. Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Việt Nam. Trong 7 thập kỷ qua, nhà lãnh đạo giữa Bulgaria và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ vững mạnh, không ngừng hợp tác trong phát triển nền kinh tế và thương mại.

Kết quả rõ ràng nhất của mối quan hệ lâu dài và hiệu quả giữa hai nước là, có tới 30.000 công dân Việt Nam - những người tốt nghiệp đại học tại Bulgaria, được trở về quê nhà để theo đuổi sự nghiệp. Họ là cầu nối, tạo nên tình bạn chân chính giữa hai nước. Bản chất của mối quan hệ song phương Việt Nam - Bulgaria bắt nguồn từ thiện chí, sự tin tưởng và ủng hộ nhau.

Vào những năm 1960, Bulgaria bắt đầu cung cấp học bổng cho công dân Việt Nam. Năm 1980, có tới hơn 100 học bổng được cung cấp tới sinh viên và tiến sĩ Việt Nam mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội cũng được tạo ra cho nền giáo dục công nghệ. Đến cuối những năm 1980, hơn 30.000 công dân Việt Nam đã được đào tạo nghề hoặc đại học ở Bulgaria.

Bulgaria cũng là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào việc giới thiệu công nghệ thông tin tới Việt Nam trong thập niên 80. Quốc gia này đã cung cấp máy tính cho các hiệp hội thanh niên và tổ chức các khóa học về lập trình, ngôn ngữ lập trình và máy tính.

Hàng chục nghìn người Việt Nam đã học tập và làm việc tại Bulgaria đều bày tỏ sự trân trọng đối với nền văn hóa phong phú của quốc gia này. Những người này đã vận dụng kiến ​​thức có được vào lĩnh vực họ theo đuổi tại Việt Nam. Họ tiếp tục nhớ tới Bulgaria như "Xứ sở hoa hồng", miền đất của cơ hội và quê hương thứ hai của họ.

Ngày nay, Bulgaria vẫn cung cấp nền giáo dục với chất lượng tuyệt vời và môi trường sôi động, mang lại trải nghiệm đầy hứa hẹn tới sinh viên và chuyên gia. Là thành viên của Liên minh Châu Âu, Bulgaria có thể kết nối các tổ chức giáo dục với đối tác châu Âu, giúp sinh viên có nhiều cơ hội được học tập trao đổi.

Khi thế giới đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, Bulgaria sẵn sàng hỗ trợ học tập khám phá trong các lĩnh vực có nhu cầu cao, như: Công nghệ thông tin, luật pháp, quản lý, tài chính, kinh tế, ngôn ngữ, y học... Các trường đại học tại Bulgaria luôn hướng đến chất lượng học tập và khiến người học hài lòng.

Cơ hội ngày nay để trao đổi song phương trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bulgaria:

Ngày nay, Bulgaria và Việt Nam rất coi trọng việc thúc đẩy mối quan hệ trong lĩnh vực giáo dục. Sinh viên Việt Nam có 3 cơ hội để du học Bulgaria: Theo thỏa thuận chính phủ song phương; Sinh viên tự đóng phí, nộp đơn trực tiếp vào một trường đại học Bulgaria mà họ lựa chọn; Thông qua các chương trình của EU như Erasmus +.

Bulgaria và Việt Nam luôn ủng hộ và thúc đẩy sự hợp tác quan hệ song phương, thông qua thỏa thuận liên chính phủ được đổi mới cứ sau 4 năm, nhằm phản ánh thực tế mới và thích ứng với các điều kiện thay đổi.

Thúc đẩy hợp tác giữa nền giáo dục Bulgaria và Việt Nam ảnh 1
Lễ ký kết Hiệp định giữa Bulgaria và Việt Nam về hợp tác trong giáo dục.

Hiệp định giữa Chính phủ Bulgaria và Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2019 - 2023 được Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam - bà Marinela Petkova và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Phúc ký kết tại Hà Nội vào tháng 12/2019. Hiệp định nhằm tăng số lượng học bổng và hỗ trợ cho nghiên cứu song phương.

Hiệp định cung cấp 6 học bổng cho những sinh viên có năng khiếu nhất hằng năm, cụ thể là: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ, cho các chuyên ngành sau đại học hoặc nghiên cứu 9 tháng, cũng như cho các chuyên ngành ngôn ngữ ngắn hạn 6 - 12 tháng. Ngoài ra, 2 học bổng cũng được cung cấp mỗi năm tới ứng cử viên tiến sĩ.

Quy trình lựa chọn các ứng cử viên thường diễn ra trong nửa đầu năm. Thông tin dành cho sinh viên Việt Nam được đăng trên trang của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-bungari-theo-dien-hiep-dinh-nam-2020.html / BPF / vi-VN / CMS_Cat / thong-tin-tuyen- sinh / CMS_Detail / 1251

Đồng thời, có rất nhiều cơ hội để sinh viên Việt Nam có thể tự túc theo học đại học tại Bulgaria. Các trường đại học Bulgaria có truyền thống lâu đời trong việc đào tạo các lĩnh vực như y học, toán học, máy tính khoa học, kỹ thuật, hóa học, sinh học, ngôn ngữ học,... Hầu hết các tổ chức giáo dục này cung cấp các chương trình giảng dạy bằng Tiếng anh. Những sinh viên lựa chọn học bằng tiếng Bulgaria sẽ được tham dự các khóa học dự bị kéo dài khoảng 9 tháng đến hai học kỳ.

Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Bulgaria và cao hơn. Một số tổ chức được lựa chọn là: Đại học Sofia "St. Kliment Ohridski"; Đại học New Bulgaria; Đại học quốc gia và Kinh tế thế giới ở Sofia; Các trường đại học y khoa Sofia và Plovdiv; Đại học Ruse; Đại học Kiến trúc, Xây dựng và Đo đạc; Đại học Mỏ Địa chất.

Một cơ hội khác dành cho giới trẻ Việt Nam là chương trình EU Erasmus +. Đây là phương tiện chính giúp sinh viên Việt Nam được học trao đổi ngắn hạn tại các nước thành viên Liên minh châu Âu. Hầu hết các trường đại học trên, cùng một số tổ chức giáo dục khác như Đại học Công nghệ hóa học và Luyện kim, Đại học Quản lý Varna đều hợp tác trực tiếp với các đối tác tại Việt Nam, nhằm cung cấp các chương trình cho học tập quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ