Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan

GD&TĐ - Chiều nay (19/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tiếp ông Similä Ilkka - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã cám ơn ngài Đại sứ đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy hợp tác về giáo dục giữa hai nước và đề xuất Việt Nam và Phần Lan tiếp tục hợp tác mạnh hơn nữa về GD-ĐT.

Cụ thể: Hai bên sẽ thúc đẩy việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học. Hai bên sẽ tích cực trao đổi giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, chuyên gia giáo dục và sinh viên theo các chuyên ngành mà Phần Lan có thế mạnh.

Bộ trưởngPhùng Xuân Nhạ mong muốn và khuyến khích các chương trình hợp tác song phương giữa các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu của hai bên, đặc biệt thúc đẩy phát triển mô hình quan hệ doanh nghiệp và nhà trường trong quá trình đào tạo, đề nghị Phần Lan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cán Bộ GD&ĐT Việt Nam sang Phần Lan học hỏi kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, công tác xây dựng chính sách giáo dục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất: Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên như: Phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo, tuyển chọn giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, nhất là kinh nghiệm đào tạo, tuyển chọn giáo viên, bồi dưỡng giáo viên dạy các môn tích hợp như Khoa học.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp thông qua chương trình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo ở bậc THPT, giáo dục suốt đời.

Việt Nam rất mong muốn được Phần Lan hợp tác giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề này để có thể làm tốt việc giáo dục nghề nghiệp cho học sinh trong thời gian các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, giúp cho học sinh có năng lực về học tập suốt đời.

Nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác và trở về Phần Lan giữ cương vị cao hơn, Bộ trưởng một lần nữa cám ơn Ngài Đại sứ, chúc mừng Đại sứ trên cương vị mới và mong muốn Đại sứ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trong hợp tác về giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ