Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác cấp cao Việt Nam, ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có chuyến thăm Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga và làm việc với bà Olga Yurevna Vasylieva - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga bà Olga Yurevna Vasylieva trao quà lưu niệm. Ảnh Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga bà Olga Yurevna Vasylieva trao quà lưu niệm. Ảnh Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga bà Olga Yurevna Vasylieva trao quà lưu niệm.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga bà Olga Yurevna Vasylieva trao quà lưu niệm.  

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga nói riêng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời cám ơn Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga đã cấp cho Việt Nam gần 1000 suất học bổng ở trình độ Đại học và sau Đại học mỗi năm, khẳng định đây sẽ là nguồn cán bộ có chất lượng nòng cốt của Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất với phía Nga chương trình hợp tác giữa hai Bộ thời gian tới trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đạt hiệu quả đào tạo cao hơn, thực chất hơn. Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị phía Nga tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại LB Nga.

Về phần mình, bà Olga Yurevna Vasylieva cảm ơn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vì chương trình làm việc của Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại LB Nga rất dày đặc nhưng vẫn dành thời gian đến thăm và làm việc tại Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga.

Bà Olga đánh giá cao những đề xuất của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về chương trình hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với phía Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo.

Phía Nga sẽ tiếp tục giữ nguyên lộ trình tăng số lượng học bổng cấp cho phía Việt Nam, dự kiến đến năm 2018 sẽ tăng lên 953 suất, thêm 93 suất so với năm 2017.

Đoàn công tác cấp cao do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu thăm chính thức LB Nga đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên với chương trình khá dày đặc: Hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matviyenko, gặp gỡ Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga-Việt, Gặp Đại diện doanh nghiệp, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 3Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 4Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 5Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 6Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 7Thúc đẩy hợp tác giáo dục LB Nga và Việt Nam đi vào chiều sâu ảnh 8

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?