Thúc đẩy bình đẳng giới và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/3, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

Tại lễ phát động, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, cùng với phụ nữ cả nước và Thủ đô Hà Nội, các thế hệ phụ nữ Ba Đình luôn phát huy tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu, đoàn kết, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng trí tuệ, sự tự tin để khẳng định mình.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người Phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Ba Đình nói riêng lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Với hơn 60 năm thành lập và phát triển, phụ nữ Ba Đình đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của quận, tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng hàng năm.

"Ở mỗi vị trí công tác, các bà, các chị, các đồng chí nữ cán bộ chủ chốt quận chủ động tham gia mọi hoạt động của đời sống xã hội, luôn năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và đạt nhiều thành tích xuất sắc, đồng thời là nhân tố đặc biệt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn sự ổn định - bình yên của quận...", ông Tạ Nam Chiến bày tỏ.

Nhiều văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Nhiều văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3, ông Tạ Nam Chiếm cũng bày tỏ mong muốn phụ nữ Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, góp phần xây dựng quận ngày càng phát triển vững mạnh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu phát động chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ quận Ba Đình cho biết, hiện đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của quận Ba Đình chiếm 56,2%, trong đó nhiều cán bộ nữ giữ chức danh quan trọng của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể.

Các khối đơn vị ký cam kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030.

Các khối đơn vị ký cam kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030.

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó có chủ động, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy (sau khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội) trong hệ thống các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm và trao thông điệp truyền thông với chủ đề "Bình đẳng giới".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm và trao thông điệp truyền thông với chủ đề "Bình đẳng giới".

Tại lễ phát động, đại diện các khối đơn vị ký cam kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030. Dịp này, trường THCS Nguyễn Tri Phương tổ chức trao và nhận Thông điệp truyền thông với chủ đề “Bình đẳng giới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.