Quận Ba Đình trong tốp đầu đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh Ba Đình giành 109 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9, nằm trong nhóm 3 quận huyện, thị xã dẫn đầu Hà Nội.

Trường THCS Giảng Võ đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn HSG TP Hà Nội.
Trường THCS Giảng Võ đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn HSG TP Hà Nội.

Trước đó (ngày 15/2), Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - Trần Thế Cương ký và ban hành Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) thành phố các môn văn hóa và môn Khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2022 -2023.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội công nhận 2.201 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2022 - 2023. Trong đó, có 108 giải Nhất, 563 giải Nhì, 678 giải Ba và 852 giải Khuyến khích.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, tham dự Kỳ thi chọn HSG thành phố các môn văn hoá và khoa học lớp 9, học sinh quận Ba Đình giành 109 giải, bao gồm 13 giải Nhất, 22 giải Nhì, 34 giải Ba, 40 giải Khuyến khích.

"Kết quả này giúp đoàn học sinh quận Ba Đình tăng 15 giải và tăng 1 giải Nhất so với năm học 2021 - 2022. Đồng thời, duy trì nằm trong nhóm 3 quận, huyện thị xã dẫn đầu thành phố Hà Nội về kết quả thi đạt giải...", ông Lê Đức Thuận chia sẻ.

Dẫn đầu thành tích học sinh đạt giải cấp thành phố của quận Ba Đình là trường THCS Giảng Võ. Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết, có 63 học sinh nhà trường dự thi đạt giải, trong đó có 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 23 giải Ba và 19 giải Khuyến khích.

Tiếp đó phải kể đến trường THCS Thăng Long, tại kỳ thi này nhà trường có 12 thí sinh dự thi đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2022 -2023 được Sở cấp Giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.