Thuận Châu tăng cường công tác quản lý khoáng sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để tăng cường công tác quản lý khoáng sản, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Huyện Thuận Châu thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa và nâng cao công tác quản lý, khai thác khoáng sản.
Huyện Thuận Châu thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa và nâng cao công tác quản lý, khai thác khoáng sản.

Tăng cường giám sát việc khai thác

Nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong việc khai thác khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả. Huyện đã ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật. Song song với việc xử lý vi phạm, huyện còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo lời kẻ xấu và tổ chức khai thác khoáng sản nếu chưa được cơ quan quản lý Nhà nước cấp giấy phép... Nhờ các biện pháp tuyên truyền hiệu quả, người dân đã nhận thức rõ về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Thuận Châu có 3 điểm mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc địa phận các xã: Phổng Lăng, Tông Lạnh, Tông Cọ đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng cao nên vẫn phát sinh việc người dân khai thác vẫn tận dụng cát, sỏi trên các hồ, sông, suối làm vật liệu.

Công tác giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản luôn được huyện Thuận Châu quan tâm sát sao.

Công tác giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản luôn được huyện Thuận Châu quan tâm sát sao.

Để ngăn chặn tình trạng này, huyện Thuận Châu đã triển khai các giải pháp, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho nhân dân hiểu để phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, không tiếp tay cho các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo chính quyền các xã có khoáng sản tổ chức cho bà con ký cam kết không tham gia, tiếp tay cho hoạt động khai thác trái phép. Đồng thời, huyện tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản, với mục tiêu sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: Do nhu cầu sử dụng vật liệu, phục vụ xây dựng của người dân tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Thời gian qua, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, phối hợp với cơ quan liên quan thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát những cơ sở sản xuất, kinh doanh khoáng sản; khu vực có trữ lượng khoáng sản theo định kỳ hoặc đột xuất. Mục đích nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Trước đây, có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Mường Bám đã được huyện Thuận Châu xử lý kịp thời.

Trước đây, có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Mường Bám đã được huyện Thuận Châu xử lý kịp thời.

Ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm

“Trước đây, đa phần người dân tận thu khoáng sản chủ yếu là cát, để xây dựng các công trình của gia đình. Tuy nhiên, việc khai thác, tận thu này là vi phạm pháp luật, vì chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép. Do đó, chúng tôi đã chỉ đạo phòng tài nguyên giám sát và kiểm tra thường xuyên, nếu có sai phạm thì lập biên bản xử lý ngay.

Cùng với đó, chúng tôi cũng thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, tổ chức cho các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn ký cam kết không khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm mỏ khai thác khoáng sản, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Điển hình là huyện yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện Anpha dừng hoạt động nạo vét trên lòng hồ nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2. Đồng thời, huyện kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thảo Yến tại xã Tông Lạnh; hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CHD tại xã Phổng Lăng; Công ty CP Vạn Lộc tại xã Tông Cọ...

Trước đây, mỏ đá của Công ty TNHH Thảo Yến ở xã Tông Lạnh bị quan chức năng tiến hành xử phạt do vi phạm các quy định của pháp luật trong việc khai thác.
Trước đây, mỏ đá của Công ty TNHH Thảo Yến ở xã Tông Lạnh bị quan chức năng tiến hành xử phạt do vi phạm các quy định của pháp luật trong việc khai thác.

Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, hoạt động khai thác khoáng sản ở huyện Thuận Châu có nhiều chuyển biến rõ nét. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; cơ chế quản lý hoạt động thăm dò, khai thác ngày càng hoàn thiện, đảm bảo nguồn tài nguyên khoáng sản được sử dụng hợp lý, có hiệu quả, hạn chế tác động xấu đến môi trường.

Theo ông Dũng, để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ khoáng sản, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các cấp trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Qua đó ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương nếu có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ