Thừa Thiên - Huế: Thí sinh vui mừng sau ngày thi đầu

GD&TĐ - Thí sinh tại Thừa Thiên – Huế sau ngày thi đầu tiên trong tiết trời mát mẻ đã làm bài tốt với 2 môn Văn, Toán.

Thí sinh Thừa Thiên - Huế phấn khởi sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
Thí sinh Thừa Thiên - Huế phấn khởi sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đề Văn ra vừa sức với thí sinh

Cùng với thí sinh cả nước, trong ngày 7/7, hơn 13.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi Ngữ Văn buổi sáng và Toán buổi chiều.

Tiết trời ở toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khá mát mẻ, giúp thí sinh thoải mái và tự tin hơn trước kỳ thi này. Đề thi cả 2 môn đều được đánh giá là vừa sức, phù hợp với một năm học nhiều biến động do tình hình dịch bệnh.

Kết thúc môn thi đầu tiên buổi sáng là Ngữ Văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khích, vui vẻ. Thí sinh đầu tiên rời điểm thi trường THPT chuyên Quốc Học (TP Huế) là em Bảo Toàn - học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Huế khá thoải mái chia sẻ về đề thi văn năm nay: “Bản thân em thấy đề thi văn đủ sức cho học sinh làm. Em làm được hết tất cả các phần. Em nghĩ do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học online nhiều vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra đề ở mức cơ bản tạo điều kiện để cho chúng em làm bài thi tốt".

Thí sinh Bảo Toàn cho biết đề Ngữ văn vừa sức.
Thí sinh Bảo Toàn cho biết đề Ngữ văn vừa sức.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thảo Vy - học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế khá thoải mái về đề thi văn năm nay: “Bản thân em chỉ thi môn ngữ văn để xét tốt nghiệp vì em xét tuyển đại học tổ hợp khối khác nên tâm lý làm bài rất thoải mái. Hầu hết em và các bạn đều thấy vừa sức mình, em làm trọn vẹn đề thi và không bỏ phần nào".

Riêng nữ thí sinh Ngô Đặng Thị Trà My - học sinh Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đề văn năm nay phần văn nghị luận ra bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Em thấy đề ra vừa sức với bản thân em nhưng do em chưa học trọng tâm phần này nên em làm bài chưa được tốt lắm, tuy nhiên cơ bản cũng đạt điểm để em xét tốt nghiệp THPT”.

Môn Toán nhiều thí sinh dự tính được 8 điểm trở lên

Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi kết thúc môn thi toán, tại điểm thi THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), các thí sinh đa phần làm được bài với mức điểm khá trở lên. Thí sinh Nguyễn Hồ Bảo Ngọc – học sinh trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, đề thi môn Toán năm nay dễ hơn đề thi các năm trước. Trung bình các câu từ 1 đến 40 cần nắm vững kiến thức cơ bản là sẽ làm được. Chỉ từ câu 41 trở đi là những câu khó, đòi hỏi phải có thêm những kiến thức nâng cao mới có thể làm. Bản thân Ngọc tự tin làm được ít nhất là 8 điểm.

Mẹ đón con gái về sau buổi thi đầu tiên.

Mẹ đón con gái về sau buổi thi đầu tiên.

Nữ sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh – học sinh trường THPT Hai Bà Trưng cảm thấy rất thoải mái về đề Toán năm nay: “Em thấy đề thi Toán năm nay khá ổn. Với 40 câu đầu sẽ vừa sức cho những bạn nắm tốt kiến thức cơ bản, còn 10 câu sau chắc chắn sẽ có sự phân loại vì càng về sau độ khó càng tăng lên. Bản thân em làm chắc chắn được 40 câu, những câu sau em làm không chắc. Nhìn chung để đạt điểm 8 với em là có thể".

Em Bình Minh là một thí sinh tự do cho biết, em đăng ký xét tuyển khối B (Toán, Hóa, Sinh) để xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế vì vậy em rất chú trọng, đầu tư vào 3 môn này. Đối với môn Toán chiều nay, em thấy đề dễ và làm tốt 42 câu trắc nghiệm đầu tiên, còn lại khó dần về sau nhưng em cũng chắc rằng điểm thi môn Toán của em sẽ đạt từ 8 đến 8,5 điểm.

Nữ sinh Bình Minh cười tươi với kết quả làm bài khả quan.
Nữ sinh Bình Minh cười tươi với kết quả làm bài khả quan.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 6 đến 8/7 tại Huế tổ chức thi tại 37 điểm thi đặt tại các trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã, TP Huế với 588 phòng thi và 13.345 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã điều động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi.

“Công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi được Sở chúng tôi làm kỹ càng. Công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Sở đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi” - ông Tân thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ