Thừa Thiên - Huế: 3 điểm 10 môn Văn và nhiều điểm 10 môn Sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Qua ghi nhận ban đầu kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, tỉnh Thừa Thiên - Huế có điểm thi cao hơn năm ngoái với nhiều điểm 10.

Thí sinh Thừa Thiên - Huế trao đổi sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.
Thí sinh Thừa Thiên - Huế trao đổi sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.

Sáng 24/4, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2022, toàn tỉnh có 41 điểm 10.

"Lần đầu tiên tỉnh ghi nhận có 3 điểm 10 môn Văn. Điểm trung bình môn Lịch sử cũng tăng cao, có đến 12 điểm 10. Đây là một kết quả đột phá" - ông Tân vui mừng trao đổi.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế (trái) cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (phải) đi kiểm tra kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế (trái) cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (phải) đi kiểm tra kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngoài các môn thi, tổ hợp môn thi, Thừa Thiên - Huế có 13.085 bài tự luận môn Văn, 13.129 môn Toán. Kết quả thi tốt nghiệp các môn cao hơn năm ngoái, đặc biệt có môn Sử kết quả nổi trội.

Tuy vậy, theo ông Tân kết quả môn Ngoại ngữ vẫn thấp, chưa cải thiện được so với các năm trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…