Thừa Thiên – Huế: Rác thải "bủa vây" đường huyết mạch

GD&TĐ - Thời gian gần đây, tình trạng rác thải xây dựng, sinh hoạt được vứt bỏ, tập kết cạnh một số tuyến đường huyết mạch tại TP Huế đã làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận địa phương.

Đống rác thải xây dựng rộng hàng trăm mét vuông tại tuyến đường Hồ Đắc Di, TP Huế.
Đống rác thải xây dựng rộng hàng trăm mét vuông tại tuyến đường Hồ Đắc Di, TP Huế.

Tình trạng đổ rác thải xây dựng diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường của TP Huế, đặc biệt là các tuyến đường xa khu dân cư, trên các lề đường, vỉa hè, các bãi đất trống.

Rác thải được đổ tràn ra mép đường, nhiều khu vực rác thải đổ bừa bãi chất từng đống khiến cho người dân, đặc biệt là người tham gia giao thông rất bức xúc.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, nhiều con đường trong TP Huế, rác thải xây dựng được tập kết ngang nhiên, không những gây mất mỹ quan đô thị, mà còn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh cũng như người đi đường.

Thậm chí có bãi rác rộng hàng trăm mét vuông ngay trung tâm TP Huế, khiến cho nhiều người dân băn khoăn và tự hỏi vì sao nhiều người thiếu ý thức khi đem rác thải vứt bừa bãi trên vỉa hè, dưới lòng đường gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý?

Cụ thể, tại tuyến song song đường Võ Nguyên Giáp, đường Hồ Đắc Di và các tuyến đường tại làng Đại học Huế, rác thải xây dựng được đổ chất đống và tràn lan ra đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, các tuyến đường này có rất nhiều học sinh, sinh viên thường xuyên di chuyển qua lại.

Bà Nguyễn Thị Gái (57 tuổi trú tại P. An Đông, TP Huế) cho biết: “Công việc của tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này (Hồ Đắc Di – PV) và thấy rác thải nằm ở đó lâu lắm rồi. Tôi thường xuyên thấy rác thải xây dựng được các xe ben loại nhỏ hoặc xe ba gác hay chở đến đây để đổ, nhưng lạ là không thấy ai xử lý mà rác thì ngày một nhiều thêm, rất mất mỹ quan và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Liên quan đến vấn đề rác thải xây dựng “bủa vây” nhiều tuyến đường trong TP Huế, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Việt Bằng – Phó Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các phường, môi trường đô thị tập trung thu gom rác thải tại các tuyến đường trên.

Đối với các điểm nóng như đường Lịch Đợi, Hồ Đắc Di, các tuyến đường tại làng Đại học Huế, thành phố đã chỉ đạo cho phường, Đại học Huế, Ban đô thị mới quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý vi phạm.

“Các phường có trách nhiệm kiểm tra xử lý và báo cáo cho lãnh đạo thành phố, hiện đơn vị đã bố trí một xe môi trường tập trung thu gom rác thải tự phát tại các tuyến đường”, ông Bằng nói.

Theo ông Bằng, các năm trước đó thành phố đã thực hiện việc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng quản lý tại các địa phương có buông lỏng khiến cho rác thải được đổ chất đống càng nhiều gây ô nhiễm môi trường.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ gắn camera giám sát, đồng thời tổ chức tuyên truyền tới người dân để kịp thời phát hiện, qua đó cùng với phường và công an xử lý phạt nguội. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý thật nghiêm để răn đe”, ông Bằng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.